• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy

Pháp luật 11/03/2022 17:11

(Tổ Quốc) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi đó Công an tỉnh Điện Biên cũng vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau 9 năm lẩn trốn.

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị này đã liên tục phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, vào lúc 13h15 ngày 7/3, tại quán cà phê Cây Si số 5 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Trần Đại Phước (SN 1991, trú tại phường Đông Ba, TP Huế) đang tàng trữ trái phép 99 viên nén ma túy.

Khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng ở số 19/103 đường Nhật Lệ, TP Huế, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ thêm 17.2g ma túy dạng Ketamin. Tổng tang vật thu giữ được là hơn 52.1g ma túy tổng hợp.

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy - Ảnh 1.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy trái phép.

Tiếp đó, chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Lòn đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Trọng Trường (SN 1998) và Cao Thọ Thôi (SN 2003, cùng trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) tàng trữ trái phép 493 viên ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 2.3838g ma túy tổng hợp. Tổng tang vật thu giữ hơn 176,19g ma túy tổng hợp.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng truy nã "sa lưới" sau 9 năm lẫn trốn

Ngày 11/3, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án B1114, bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau 9 năm lẩn trốn tại nước ngoài.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Và A Bi (SN 1995, trú tại bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Và A Bi là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam trong thời gian qua.

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy - Ảnh 2.

Đối tượng Và A Bi. Ảnh: C04

Từ năm 2014, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bi bị phát hiện, bắt giữ thông qua khai thác triệt để nguồn tin từ các đối tượng bị Công an Điện Biên bắt giữ tại Lào trong thời gian qua.

Năm 2014, sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội, Bi nhanh chóng lần theo đường tiểu ngạch sang bản Pa Hốc rồi đến Udomxay của nước bạn Lào sinh sống. Năm 2016, Bi sang Myanma sống cùng chú họ cho tới khi bị bắt tại bản Na Thôm, huyện XayThaNy, Thủ đô Viêng Chăn (CHDCNC Lào).

Trong quá trình sinh sống tại Myanma, Và A Bi thường xuyên sang Lào ăn chơi, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy đưa về Việt Nam và sang các nước thứ 3 tiêu thụ.

Tại Lào, Và A Bi đã dùng mọi thủ đoạn để thay đổi tên nhiều lần và cuối cùng lấy tên là Giàng Minh và nhập khẩu tại bản Pả Xẳng, xã Mường Khương, Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào).

Hiện chuyên án này vẫn đang được tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

Lê Chung - Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ