• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt thí sinh Miss Charm thất lạc hành lý, nhà thiết kế Việt chung tay giúp đỡ

Giải trí 05/02/2023 11:14

(Tổ Quốc) - Dàn người đẹp đến từ Nhật Bản, Đức, Bồ Đào Nha, Puerto Rico… bày tỏ sự cảm kích khi được ban tổ chức Miss Charm cùng các nhà thiết kế Việt hỗ trợ sau sự cố thất lạc hành lý.

Cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ nhan sắc khi quy tụ nhiều ứng viên xinh đẹp, tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Tính đến hiện tại, gần 40 cô gái đã có mặt tại Việt Nam để tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Ai cũng hào hứng, thể hiện quyết tâm chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Các người đẹp được NTK Việt hỗ trợ vì thất lạc hành lý.

Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục cho hành trình dự thi Miss Charm song một số thí sinh như người đẹp Puerto Rico, Nhật Bản, Đức, Bồ Đào Nha… gặp phải sự cố thất lạc hành lý. Điều đó khiến các cô gái không khỏi lo lắng về việc đảm bảo trang phục cho lịch trình hoạt động dày đặc của cuộc thi.

Trước tình huống này, nhiều nhà thiết kế Việt như Lê Ngọc Lâm, Hà Thẩm Tiến, Nguyễn Minh Tuấn, Brian Võ… quyết định hỗ trợ dàn thí sinh Miss Charm trang phục thường ngày và váy dạ hội để họ có thể tự tin tham gia tranh tài. Điều đó khiến các người đẹp không khỏi bất ngờ và cảm kích. Động thái của các nhà thiết kế nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng bởi nó thể hiện được sự hiếu khách, thân thiện của người Việt và tạo nên ấn tượng khó quên trong mắt bạn bè quốc tế.

Loạt thí sinh Miss Charm thất lạc hành lý, nhà thiết kế Việt chung tay giúp đỡ - Ảnh 2.

NTK Nguyễn Minh Tuấn bên hoa hậu Nhật Bản.

Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm cho biết khi nhận thông tin từ phía ban tổ chức về việc thí sinh thất lạc hành lý, anh quyết định hỗ trợ đại diện đến từ Đức một chiếc váy dạ hội cho đêm thi quan trọng. Được biết đây là bộ trang phục từng được người đẹp Lê Hoàng Phương diện trước đó và may mắn số đo của cả hai khá giống nhau. "Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm lại được hành lý và thật tỏa sáng tại cuộc thi", nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm nói.

Về phần mình, người đẹp Đức - Tamila Lambrecht bày tỏ niềm thích thú và dành lời khen ngợi cho chiếc váy của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Người đẹp chia sẻ bộ trang phục giúp cô được tiếp thêm sức mạnh, tự tin hơn trong hành trình sắp tới. "Tôi sẽ cố gắng chiến thắng cuộc thi này để cảm ơn mọi người", Tamila Lambrecht cho hay. Đồng thời khi chia sẻ về ngày đầu nhập cuộc, Tamila Lambrecht nói cô có những trải nghiệm thú vị. Người đẹp bộc bạch: "Những cánh cửa luôn mở ra cho tôi. Vũ trụ luôn ủng hộ tôi".

Loạt thí sinh Miss Charm thất lạc hành lý, nhà thiết kế Việt chung tay giúp đỡ - Ảnh 3.

Người đẹp Đức được hỗ trợ một chiếc đầm dạ hội.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Được công bố ra mắt từ năm 2019 nhưng đấu trường nhan sắc này đã phải trì hoãn tổ chức hai lần vì dịch Covid-19. 

Miss Charm chính thức khởi tranh từ tháng 2.2023 với sự tham gia 40 thí sinh là những hoa hậu, á hậu cấp quốc gia. Nhiều khán giả kỳ vọng rằng việc sở hữu dàn ứng viên đồng đều, chất lượng cùng quãng thời gian chuẩn bị dài hạn sẽ giúp Miss Charm trở thành một cuộc thi sắc đẹp uy tín mà ở đó người Việt Nam là đơn vị nắm bản quyền.

Hiện tại, các thí sinh Miss Charm đã di chuyển đến The Grand Ho Tram Strip từ sáng 4.2 để tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi, trước khi bước vào chung kết diễn ra ngày 16.2. Trong đêm thi cuối cùng, từ 40 người đẹp, ban tổ chức sẽ chọn ra top 20 chung cuộc trình diễn áo tắm sau đó công bố top 10 bước vào phần thi trang phục dạ hội và chọn ra 6 ứng viên xuất sắc nhất đến với vòng thi ứng xử. 

Kết thúc màn trả lời câu hỏi, 3 thí sinh được đánh giá cao nhất sẽ cùng cạnh tranh để giành chiếc vương miện đắt giá. Họp báo công cố vương miện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10.2 tại TP.HCM.

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ