• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái ở Quảng Trị; Quảng Bình cấm biển, đóng cửa cảng hàng không Đồng Hới

Thời sự 27/09/2022 18:59

(Tổ Quốc) - Ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão NORU, một trận lốc xoáy đi qua huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị đã làm nhiều ngôi nhà tốc mái, chợ búa và nhiều cơ sở trường học, y tế bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lốc xoáy này…

Tại Quảng Trị:

Chiều tối ngày 27/9, tin từ UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho hay, khoảng 15h30, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua khu phố 3 Thị trấn Cửa Việt (Gio Linh - Quảng Trị) đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa của người dân, trụ sở bị tốc mái và bảng hiệu và cây cối cùng hoa màu của người dân bị tàn phá nặng nề.

Lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái ở Quảng Trị; Quảng Bình cấm biển, đóng cửa cảng hàng không Đồng Hới - Ảnh 1.

Lốc xoáy đi kèm mưa lớn gây thiệt hại cho người dân Quảng Trị

Trận lốc xoáy này đã làm tốc mái khu vực chợ Cửa Việt và nhiều nhà dân gần đó, xô đổ nhiều xe máy đang dựng hoặc lưu thông trên đường và làm bật gốc nhiều cây cổ thụ. Nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái tôn của các ki-ốt bán hàng, các kho chứa hàng đã bị gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến hàng hóa bên trong của người dân.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người.

Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã chủ động cho học sinh các cấp học của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị nghỉ học kể từ 12h45' ngày 27/9/2022, các trường tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách từ chiều ngày 27/9/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các trường học gấp rút triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt đất; tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch sơ tán học sinh tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của bão, mưa lũ, khu vực trũng thấp, ven sông, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn.

Lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái ở Quảng Trị; Quảng Bình cấm biển, đóng cửa cảng hàng không Đồng Hới - Ảnh 2.

Một nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái

Do ảnh hưởng của bão NORU, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ trưa ngày 27/9 đã xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và hiện tại người dân đang tiếp tục tìm các phương án để chằng chống nhà cửa chống bão NORU dự kiến đổ bộ vào đất liền thuộc Tp. Đà Nẵng vào giữa đêm nay.

Tại Quảng Bình:

Mặc dù những ảnh hưởng của bão NORU chưa thể hiện rõ nhưng khoảng từ 15h chiều nay, nhiều nơi tại Quảng Bình bắt đầu xuất hiện mưa và gió vùng ven biển có chiều hướng mạnh dần lên.

Nhằm ứng phó với bão NORU, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ, tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và ra lệnh cấm biển bắt đầu từ 12h ngày 26/9. Cảng hàng không Đồng Hới chính thức đóng cửa vào 22h ngày 27/9 cho đến hết thời gian bão NORU đổ bộ vào đất liền mới xem xét mở cửa trở lại.

Lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái ở Quảng Trị; Quảng Bình cấm biển, đóng cửa cảng hàng không Đồng Hới - Ảnh 3.

Ngư dân Quảng Bình đã đưa phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ vào âu thuyền trú ẩn

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã có những phương án chống bão NORU, những hồ đập xung yếu, những khu vực nguy hiểm, những tuyến đường liên huyện, liên xã dễ bị sạt lở đều được cảnh báo đến bà con để phòng tránh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương hạn chế những cuộc họp không cần thiết, tập trung người và phương tiện nhằm sẵn sàng ứng phó với bão NORU và ứng cứu kịp thời người dân theo những phương án "bốn tại chỗ" đã được đề ra…

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ