• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lý do khiến Trịnh Xuân Thanh phải ra đầu thú

Thời sự 31/07/2017 21:53

(Tổ Quốc) - Bộ Công an xác nhận Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đầu thú. Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, báo giới trong nước và quốc tế.

Như vậy cho thấy, Trịnh Xuân Thanh đã buộc phải quay trở về nước sau một năm trốn chui trốn lủi. Dư luận vẫn đang thắc mắc Trịnh Xuân Thanh đầu thú hay là bị bắt?.

Cách đây một năm, nhận thấy mình sắp sửa bị chính quyền làm rõ các sai phạm, Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn khỏi Việt Nam cho thấy đối tượng này đã quyết tâm tránh né đến cùng sự trừng phạt của pháp luật, vậy thì lí do gì lại khiến đối tượng này về đầu thú, chẳng lẽ lại là vì ăn năn hối cải?!. Chắc chắn là không rồi.

 Cư dân mạng xã hội chiều tối 31/7 "bùng nổ" với thông tin Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Ảnh: Bảo Trung

 

Vậy lí do chỉ có thể là Trịnh Xuân Thanh sau một năm bỏ trốn, trước sự truy bắt gắt gao của cơ quan an ninh Việt Nam, cảm thấy cái thòng lọng đang siết dần vào cổ, đối tượng đã phải lựa chọn phương án ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Có thể nói, đầu thú là một hành động sẽ phải đến của Trịnh Xuân Thanh sau rất nhiều nỗ lực của lực lượng công an Việt Nam, thậm chí còn có thể Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt nếu không ra đầu thú, cho nên, lựa chọn giữa việc bị bắt, và đầu thú, thì Trịnh Xuân Thanh đã lựa chọn phương án có lợi hơn cho bản thân, mặt khác Trịnh Xuân Thanh cũng đã quá hiểu về pháp luật Việt Nam.

Việc tạo áp lực khiến Trịnh Xuân Thanh phải ra đầu thú, vừa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, vừa thể hiện được năng lực và tầm hoạt động của cơ quan an ninh Việt Nam khiến Trịnh Xuân Thanh sẽ phải chịu những trừng phạt đích đáng của pháp luật.

Hành trình truy bắt Trịnh Xuân Thanh 

Lần giở lại sự việc, đầu tháng 6/2016, dư luận xôn xao về việc ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang- Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe cá nhân Lexus gắn biển xanh.

Từ sự vụ đó, ngày 9/6/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung bài báo liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trọng giao Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ chỉ đạo các đơn vị điều tra việc để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013) ở PVC.

Sự việc ngày càng mở rộng khi từ 25-29/7/2016, Trịnh Xuân Thanh gửi đơn đến Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép lần 1 để đi nước ngoài trị bệnh.

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh đã trốn thoát với lệnh truy nã quốc tế.

Tháng 4/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cơ quan tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC; truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Ngay sau đó, tháng 5/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định hủy bỏ Quyết định khen thưởng huân chương Lao động hạng ba đối với Trịnh Xuân Thanh.

Liên quan tới vụ việc này, thời gian gần 1 năm qua, các cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can: Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC; 2. Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc; 3. Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc; 4. Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC - về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với 04 bị can nêu trên.

Ngày 15/2/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam 4 người, đều là cán bộ, nguyên cán bộ của Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) hoặc có liên quan.

Không chỉ riêng PVC, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cũng đầy sóng gió. Cuối tháng 4/2017, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo nội dung kỳ họp thứ 14 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy PVN và một số cá nhân có liên quan. Kết luận này nêu rõ các cá nhân bị xem xét trách nhiệm của PVN gồm: ông Đinh La Thăng; ông Phùng Đình Thực; ông Đỗ Văn Hậu; ông Nguyễn Xuân Sơn; ông Nguyễn Quốc Khánh.

Ngày 7/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII.

Ngày 10/5/2017, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP nhiệm kỳ 2015-2020 thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó ông giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chiều 31/7/2017, Bộ Công an đã thông báo Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú.

Cũng trong ngày hôm nay, 31/7, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chỉ đạo thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Trong đó, Ban Chỉ đạo theo dõi đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất…/.

Thanh Sơn - Thái Linh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ