• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một đạo diễn bị truy thu đến 2,4 tỷ đồng tiền thuế

Kinh tế 09/10/2019 08:17

(Tổ Quốc) - Tính từ đầu năm 2019, đã có 15 nghệ sĩ có thu nhập "khủng" bị truy thu thuế với số tiền thuế 15 tỷ đồng. Trong đó, một đạo diễn bị truy thu đến 2,4 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2019, Cục Thuế TPHCM đã tiến hành truy thu số tiền thuế 15 tỷ đồng đối với 15 nghệ sĩ. Trong đó, một đạo diễn bị truy thu đến 2,4 tỷ đồng.

Theo đại diện Cục Thuế TPHCM, kể từ khi bắt đầu rà soát truy thu thuế nghệ sĩ vào năm 2016 cho đến nay thì đơn vị này đã truy thu tổng cộng 31,4 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2016 truy thu được 5,3 tỷ đồng từ 20 nghệ sĩ. Năm 2017, truy thu 6,6 tỷ đồng từ 12 nghệ sĩ. Năm 2018, truy thu 4,5 tỷ đồng từ 5 nghệ sĩ.

ngan-hang-thu-phi-1

Nguồn: doisongphapluat.com

Các cá nhân bị truy thu hàng tỷ đồng này thuộc đối tượng đã kê khai thuế nhưng chưa đủ do chỉ mới tạm khấu trừ trước 10%. Do đó, theo quy định thì cuối năm cá nhân phải tổng hợp thu nhập để thực hiện quyết toán tại cơ quan thuế.

Ca sĩ, người mẫu, diễn viên... tại Việt Nam được cho là có thu nhập rất cao từ nhiều nguồn song lại ít phải chịu sự giám sát về việc nộp thuế.

Việc kiểm tra thuế của nghệ sĩ gặp rất nhiều khó khăn bởi họ thường không sử dụng tên thật, mà dùng nghệ danh. Không ít trong số họ cư trú không ổn định, nay ở Việt Nam, mai lại ở nước ngoài... Do đó, việc thu thập dữ liệu và việc tiếp cận được rất khó, mất nhiều thời gian.

Cục thuế cho biết, đơn vị này cũng có nhiều biện pháp nghiệp vụ để tiến hành thu thập dữ liệu, nhất là các văn nghệ sĩ nổi tiếng, có thu nhập cao, có tần suất xuất hiện nhiều trên các chương trình.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ