• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mưa lũ ở miền Trung: Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị bị ngập; Thủy điện ở Huế xả lũ ứng phó mưa lớn

Thời sự 01/04/2022 20:38

(Tổ Quốc) - Mưa lũ trái mùa và diễn biến bất thường đang diễn ra tại miền Trung khiến cho nhiều địa phương bị thiệt hại. Hiện các địa phương này vẫn đang tích cực triển khai các phương án ứng phó.

Quảng Trị: Gần 3.000 ha lúa bị ngập

Chiều 1/4, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua tại khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 50-100 mm, có nơi cao hơn như Cam Chính 140 mm, Hải Lâm 150 mm, Mỹ Chánh 157 mm; vùng núi phổ 90-200 mm, có nơi cao hơn như Hướng Linh 248 mm, Tà Long 258 mm.

Mưa lũ ở miền Trung: Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị bị ngập; Thủy điện ở Huế xả lũ ứng phó mưa lớn - Ảnh 1.

Nước dâng qua đập tràn khiến một số địa phương bị chia cắt cục bộ.

Mưa lớn đã khiến ngầm tràn Ba Lòng ngập 1,5–2,0m gây chia cắt cục bộ xã Ba Lòng với Trung tâm huyện Đakrông. Các xã vùng trũng như Triệu Tài, Triệu Trạch, Triệu Trung và Triệu Sơn của huyện Triệu Phong cũng bị ảnh hưởng. Tại huyện Hải Lăng, đê bao một số điểm cục bộ bị nước tràn qua như xã Hải Thọ, Hải Định, Hải Dương, Hải Phong, Hải Trường, Hải Lâm. Hiện tại, các địa phương đang huy động các lực lượng để xử lý.

Trước đó, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, tại đường Trần Hưng Đạo (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), mưa lớn khiến một cây phượng đường kính khoảng 50cm đổ ngang đường, đè lên các phương tiện đang lưu thông. Tại hiện trường, 1 chiếc xe máy bị đè bẹp dúm, hư hỏng phần đầu. Cây phượng bị bật gốc nằm chắn ngang đường lộ ra phần rễ. Rất may không có thương tích về người.

Mưa lũ ở miền Trung: Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị bị ngập; Thủy điện ở Huế xả lũ ứng phó mưa lớn - Ảnh 2.

Cây xanh bật gốc đè lên các phương tiện giao thông.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Quảng Trị, hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh có 21.550 ha lúa gieo trồng vụ Đông Xuân đang giai đoạn đẻ nhánh và làm đồng. Hoa màu các loại là 16.054 ha. Tuy nhiên thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn bất thường những ngày qua đã làm ngập úng, đổ ngã khoảng 2.985,6 ha lúa (Hải Lăng: 2.688,2 ha; Đakrông: 10,8 ha; Triệu Phong: 286,6 ha) và 288,8 hoa màu (Đakrông: 108,8ha; Triệu Phong: 180,0 ha). Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Tính đến nay, toàn bộ số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là 2.489 chiếc với 7.056 thuyền viên đã vào neo đậu tại các bến. Các địa phương đã rà soát, điều chỉnh phương án, sẵn sàng sơ tán 4.914 hộ/15.679 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, thủy điện xả lũ về hạ du

Chiều 1/4, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thủy điện Hương Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ đã xả nước vào chiều cùng ngày do mưa lớn.

Mưa lũ ở miền Trung: Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị bị ngập; Thủy điện ở Huế xả lũ ứng phó mưa lớn - Ảnh 3.

Thủy điện vận hành xả nước về hạ du.

Theo đó, tại hồ Hương Điền (hồ có dung tích chứa hơn 820 triệu m3) lúc 11h cùng ngày ở mức +56,23m, lưu lượng đến hồ 2.000m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 164m3/s. Để đảm bảo an toàn hồ đập, vào chiều nay, thủy điện Hương Điền tiến hành xả nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1.000m3/s.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đơn vị cũng đã yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thường xuyên cập nhật thông tin để điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Mưa lũ ở miền Trung: Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị bị ngập; Thủy điện ở Huế xả lũ ứng phó mưa lớn - Ảnh 4.

Các lực lượng phối hợp với người dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 31/3 đến ngày 1/4 tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Mưa với cường độ lớn nhất dự báo tập trung từ đêm 1 - 2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận có 27 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy, lực lượng xung kích PCTT các địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục các nhà tốc mái nhẹ, các hộ có nhà bị thiệt hại lớn đã bố trí nơi ở tạm. Mưa lớn cũng làm 5 chiếc thuyền đầm phá và 2 chiếc ghe nhôm bị chìm. Đến nay, địa phương này cũng ghi nhận có 1.020 ha lúa, 1,5 ha hoa màu của người dân bị ngập úng với mức 10-20cm.

Mưa lũ ở miền Trung: Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị bị ngập; Thủy điện ở Huế xả lũ ứng phó mưa lớn - Ảnh 5.

Sửa lại nhà cho người dân bị tốc mái do lốc xoáy.

Báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý đường bộ II.5 cũng cho biết, do ảnh hưởng mưa to đến rất to nên đường Hồ Chí Minh phân đoạn La Sơn - Túy Loan tại km 25 (qua huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) đã bị sạt lở ta luy dương gây tắc đường, Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã yêu cầu các đơn vị rào đóng 2 đầu điểm sạt lở và phân luồng đảm bảo an toàn.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ