• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mục tiêu và hi vọng cuối của Nhật Bản tại World Cup

Thể thao 01/12/2022 14:30

(Tổ Quốc) - Nhật Bản đang hi vọng vào một chiến thắng nữa trước người khổng lồ ở World Cup, lần này là trận đấu với Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Nhật Bản đã chia sẻ với trang CNA rằng họ đã hồi phục sau trận thua cay đắng trước Costa Rica và hiện đang tập trung vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.

Đây là trận đấu mang tính sống còn để Nhật Bản có thể tiếp vào vòng 16 đội của World Cup và tiếp tục làm nên lịch sử cho châu Á.

Cho tới nay, sau khi các Samurai xanh đã làm được một kỳ tích bằng cách vượt qua Đức với tỷ số 2-1 trong trận mở màn giải đấu, Nhật Bản lại để xảy ra thất bại trước Costa Rica.

Thất bại 0-1 đầy đau đớn đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải có thêm một kỳ tích nữa, vượt qua một người khổng lồ nữa để đi tiếp vào vòng tiếp theo.

Còn đối thủ của họ lần này lại là Nhà vô địch World Cup 2010 và 3 lần vô địch châu Âu - Tây Ban Nha.

Mục tiêu và hi vọng cuối của Nhật Bản tại World Cup - Ảnh 1.

Một trận thắng và một trận thua đang đặt Nhật Bản vào tình thế khó khăn. Ảnh: CNA/AFP.

Ổn định tâm lý để đi tiếp

Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã vùi dập Costa Rica với tỉ số 7-0 trong trận mở màn trước khi bị Đức cầm hòa 1-1. Hiện suất của họ vào vòng 16 đội vẫn chưa được xác nhận nên điều đó khiến họ có mọi động lực để thi đấu hết sức và giành điểm tối đa trước Nhật Bản.

Phát biểu với CNA sau buổi tập hôm thứ Hai (29/11), các cầu thủ Nhật Bản thừa nhận nỗi đau sau trận thua hôm Chủ nhật (27/11). Tuy nhiên, họ cho biết đã nguôi ngoai để bước tiếp.

"Chúng tôi đã vượt qua điều đó... Với tư cách là một đội, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu với Costa Rica hơi buồn một chút nhưng bây giờ tất cả chúng tôi đã sẵn sàng cho lộ trình mới để tiến bộ", thủ môn Daniel Schmidt, người đang chơi bóng tại Bỉ ở đội bóng hàng đầu Sint-Truiden, cho biết.

Hậu vệ Kou Itakura của tuyển Nhật Bản cũng cho rằng kết quả thi đấu trận vừa qua là một điều "đáng thất vọng". "Tất nhiên sau trận đấu, chúng tôi thất vọng với kết quả nhưng chúng tôi đang tập trung cho ngày thứ Năm", cầu thủ 25 tuổi này chia sẻ. Anh hiện đã gia nhập đội bóng Borussia Monchengladbach tại Đức và đang tập trung cho giải bóng đá vô địch quốc gia Đức Bundesliga mùa này.

Schmidt cũng chia sẻ nhận định và cảm xúc tương tự. "Nếu bạn nhìn lại trận đấu, Costa Rica không có nhiều cơ hội nên có một chút thất vọng về kết quả" và "Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. Đó là một trận đấu khó chấp nhận, nhưng sẽ không có gì thay đổi ngay cả khi chúng tôi nghĩ về điều đó", Schmidt nói.

Nhìn vào tình thế hiện tại, Tây Ban Nha đang đứng đầu bảng E với 4 điểm, Nhật Bản đứng thứ 3 với 3 điểm. Costa Rica cũng có 3 điểm nhưng kém hơn rất nhiều về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Đức xếp cuối bảng với 1 điểm.

Mục tiêu duy nhất hiện tại

Đối với Nhật Bản, nhiệm vụ rất rõ ràng lúc này là đánh bại Tây Ban Nha và họ sẽ đi tiếp. Một trận hòa đồng nghĩa với việc họ sẽ phải trông chờ vào việc Costa Rica cầm hòa người Đức.

Nếu Nhật Bản hòa với Tây Ban Nha và người Đức chỉ thắng Costa Rica với cách biệt một bàn, thì Nhật Bản và Đức sẽ phân biệt bằng hiệu số bàn thắng bại. Và nếu hiệu số bàn thắng bại bằng nhau, Nhật Bản sẽ đi tiếp nhờ thành tích khi đối đầu.

Nếu Nhật Bản hòa Tây Ban Nha và Costa Rica đánh bại Đức, đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu sẽ phải rời giải. Một trận thua trước Tây Ban Nha cũng đồng nghĩa với việc Nhật Bản bị loại khỏi giải đấu.

"Đó là cách duy nhất để đủ điều kiện cho vòng tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi phải tự tin vào bản thân và chỉ cần làm điều tương tự như trận đầu tiên," cầu thủ Schmidt nói.

Itakura cũng nói "Chúng tôi rất tích cực. Chúng tôi có sự tự tin và đã sẵn sàng thi đấu với Tây Ban Nha."

'Cả hai trận đấu, Nhật Bản - Tây Ban Nha và Costa Rica - Đức – đều diễn ra vào thứ Năm, 10 giờ tối theo giờ Doha (thứ Sáu, 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam).

Hiện tại, sau chiến thắng của Australia trước Đan Mạch để lọt vào vòng 1/8, Nhật Bản đang là một trong những hi vọng cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để góp thêm đại diện vào sâu tại World Cup 2022. Sau khi Qatar bị loại với 3 trận toàn thua, Iran bị loại khi thất bại trước đội Mỹ và Saudi Arabia cũng đã phải ra về sau thất bại trước Mexico. Hàn Quốc cũng đang đối diện với nguy cơ bị loại sau khi không ghi được thêm điểm nào trước Ghana. Hiện tại, Hàn Quốc cần đánh bại Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối cùng, đồng thời chờ kết quả trận đấu giữa Ghana và Uruguay.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ