(Tổ Quốc) - Với tổng cộng 24 huy chương gồm 10 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ, Đoàn Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 sau ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 30.
VĐV Hoàng Thị Tình giành tấm HCV thứ 7 cho đoàn Việt Nam ở hạng cân dưới 52 kg nữ, môn Kurash. Ở nội dung Võ gậy bộ ba VĐV Vũ Thanh Bình, Đào Nhung và Cẩm Nhi đã mang về hat-trick 3 HCV chốt lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên khá thành công cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.
Trước đó, Đoàn TTVN đã có được hai tấm 5 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ. Sáu tấm HCV lần lượt thuộc về VĐV Đinh Thị Như Quỳnh ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ và cặp đôi Đức Hòa, Hải Yến bộ môn Dance Sport nội dung Quickstep; Nữ đô cử Vương Thị Huyền ở môn Cử tạ hạng 45 kg nữ; Cặp đội Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên ở bộ môn Dance Sport nội dung Dance Jive; Lại Gia Thành môn Cử tạ hạng 55 kg nam; Trần Thương ở môn Kurash hạng cân dưới 90 kg nam.
Mười tấm HCB lần lượt thuộc về VĐV Cà Thị Thơm ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ; Cặp đôi Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Thị Hải Yến ở nội dung Tango môn Dance Sport; Cặp Vũ Hoàng Anh Minh, Nguyễn Trường Xuân ở nội dung Dace Waltz Dance Sport; Cặp đôi Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân ở nội dung Five Dance ở môn Dance Sport; Cặp đôi Đức Hòa, Hải Yến ở nội dung Viennese Waltz; Bộ đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường, Nguyễn Trọng Nhã Uyên nội dung Samba (Dance Sport); Vũ Văn Kiên môn Arnis hạng 55-60 kg nam; Lê Hữu Phước, Dance Sport nội dung Breaking Men; Phú Thái Việt ở môn Arnis hạng trên 65kg; Đinh Phương Thành chung kết toàn năng nam môn Thể dục dụng cụ; Nguyễn Thị Hương nội dung võ gậy.
Sáu tấm HCĐ còn lại thuộc về Trần Thị Minh Huyền ở nội dung Thái cực quyền nữ (Wushu); Xuân Hiệp ở nội dung Trường quyền nam (Wushu); Nguyễn Ngọc Đạt (Arnis hạng cân 55kg nam); Cặp Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hồng Anh môn Dance Sport nội dung Dance Chachacha; Vũ Đức Hùng (Arnis, 60-65 kg nam); Lê Thanh Tùng chung kết toàn năng nam mon Thể dục dụng cụ.
Như vậy, tính đến 17hh30 ngày 1/12, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 10 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn chủ nhà Philippines xếp thứ nhất với 21 HCV, 11 HCB và 5 HCĐ. Ở vị trí thứ 3 là Malaysia với 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.