• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày thi đấu thứ 4 giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021: Nguyễn Thị Oanh lập hattrick, VĐV trẻ xô đổ hai tượng đài chạy dài

Thể thao 12/12/2021 20:38

(Tổ Quốc) - Ngày 12/12, giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó, "nữ hoàng" đường chạy dài Nguyễn Thị Oanh tiếp tục kỳ vọng sẽ giành thêm tấm HCV thứ 3 ở nội dung 3000m chướng ngại vật.

Sau khi lập cú đúp HCV ở hai nội dung 1500m và 5000m, Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung 3000m chướng ngại vật với tâm lý rất tự tin. Chân chạy sinh năm 1995 nhanh chóng thể hiện sức mạnh áp đảo khi sớm vượt lên dẫn đầu và duy trì cự ly tốt với các đối thủ cạnh tranh cho đến những vòng đấu cuối.

Sau 12 vòng chạy, Nguyễn Thị Oanh hoàn thành phần thi với thành tích 10 phút 12 giây 87. Dù không thể phá vỡ kỷ lục của chính cô đã thiết lập năm 2018 nhưng Oanh đã giành được "hattrick" HCV ở giải đấu năm nay.

Ngày thi đấu thứ 4 giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021: Nguyễn Thi Oanh lập hattrick, VĐV trẻ xô đổ hai tượng đài chạy dài - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh lập hattrick HCV trong ngày thi đấu thứ 4

Phần thi buổi sáng chứng kiến 2 sự bất ngờ lớn đến từ hai nội dung gồm tiếp sức 4x400m nữ và 3000m chướng ngại vật nam. Ở nội dung 3000m chướng ngại vật nam, VĐV sinh năm 2001 Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) đã xuất sắc đánh bại hai tượng đài Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Trung Cường để giành HCV với thành tích 9 phút 07 giây 85. Người đàn anh Đỗ Quốc Luật cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 9 phút 09 giây 65.

Trong khi đó, VĐV Quách Thị Lan cùng đồng đội nhận thất bại nặng nề ở nội dung tiếp sức 4x400m. Đây là nội dung đầu tiên Quách Thị Lan tham dự ở giải đấu năm nay sau khi gặp chấn thương và buộc phải bỏ nội dung cá nhân 400m.

Trên thực tế, đoàn Thanh Hóa khởi đầu tương đối tốt ở vòng chạy thứ nhất 1 nhưng dần bị những đối thủ khác bỏ xa trong 2 lượt chạy tiếp theo. Đến lượt chạy thứ 4 của Quách Thị Lan, dù rất cố gắng nhưng chân chạy xứ Thanh vẫn là VĐV cán đích cuối cùng với khoảng cách 50m so với đối thủ. Thành tích của đoàn Thanh Hóa là 4 phút 01 giây 36. Giành vị trí đầu ở nội dung này là đoàn Nam Định với thành tích 3 phút 41 giây 60, xếp vị trí thứ 2 là đoàn Hà Nội thành tích 3 phút 42 giây 09. Đoàn Nghệ An giành HCĐ với thành tích 3 phút 47 giây 81.

Ngày thi đấu thứ 4 giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021: Nguyễn Thi Oanh lập hattrick, VĐV trẻ xô đổ hai tượng đài chạy dài - Ảnh 2.

Lê Tiến Long lật đổ 2 tượng đài nội dung chạy dài

Bước sang phần thi buổi chiều, lão tướng Nguyễn Văn Lai tiếp bước Nguyễn Thị Oanh để chứng minh bản thân là tượng đài nội dung chạy dài. Dù đã ở tuổi 35, tuy nhiên chân chạy thuộc biên chế Quân đội vẫn chưa thể bị đánh bại bởi những đối thủ cạnh tranh khác.

Điều này được chứng minh rõ nét thông qua nội dung 10.000m nam khi Nguyễn Văn Lai bất ngờ bứt tốc đầy ngoạn mục ở vòng chạy thứ 25 để cán đích, ẵm trọn tấm HCV với tổng thời gian 31 phút 10 giây 33. Xếp vị trí thứ 2 Lê Văn Thao với thành tích 31 phút 15 giây 22. Vị trí thứ 3 thuộc về Nguyễn Quốc Anh với thành tích 31 phút 17 giây 64.

Trong khi đó, ở nội dung chạy ngắn 4x200m nữ, bất ngờ đã xảy ra khi đoàn Nam Định để tuột tấm HCV vào tay đoàn Hà Nội với kết quả sít sao lần lượt là 1 phút 38 giây 29 và 1 phút 38 giây 16. 

Ở các nội dung khác, Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV nội dung 100m rào; Bùi Minh Dương giành HCV nội dung 110m rào nam; Trần Văn Diện giành HCV nội dung nhảy 3 bước nam; đoàn Hà Tĩnh giành HCV với thành tích 3 phút 11 giây 44; VĐV Vũ Thị Ngọc Hà đoàn Hà Nam giành HCV nội dung nhảy 3 bước với thành tích 13m55; VĐV Vũ Đức Anh đoàn Hải Phòng giành HCV nội dung nhảy cao với thành tích 2m16; VĐV Liêu Thị Hồng Phương giành HCV nội dung đẩy tạ với thành tích 13m93.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ