• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ sĩ Việt hào hứng trở lại Liên hoan phim sau 2 năm đại dịch Covid-19

Văn hoá 09/11/2022 15:47

(Tổ Quốc) - Ngày 8/11, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI chính thức khai mạc tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, buổi lễ quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng tham gia. Tại đây, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ những câu chuyện nghề sau 2 năm đại dịch các hoạt động phải tạm dừng.

Sau 2 năm đại dịch Covid-19, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI đã trở lại với sự tham gia 123 bộ phim của 56 quốc gia,vùng lãnh thổ. Buổi lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI đã quy tụ rất nhiều dàn sao nổi tiếng như: diễn viên Hứa Vĩ Văn, ca sĩ – diễn viên Nhật Kim Anh, nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền, ca sĩ Phương Thanh…

Nghệ sĩ Việt vui mừng trở lại Liên hoan phim sau 2 năm đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn

Dù có hai bộ phim Tiệc trăng máu và Nghề siêu dễ thuộc hai đoàn làm phim khác nhau tham gia Liên hoan phim nhưng diễn viên Hứa Vĩ Văn chỉ đi một mình. Chia sẻ với báo Tổ Quốc, anh bày tỏ: "Tôi không cảm thấy cô đơn khi đi một mình vì tôi biết tất cả mọi người đều đang bận cho nhưng dự án phim mới và tôi cũng vậy. Mỗi kì Liên hoan phim tôi đều tham gia. Năm nay đặc biệt hơn khi hai bộ phim tôi tham gia diễn đều được dự thi nên tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hai năm qua thực sự rất khó khăn cho nền điện ảnh Việt nên khi được trở lại sự kiện điện ảnh lớn như thế này tôi cảm thấy rất hứng khởi vì đây là nơi để những diễn viên, nhà làm phim như chúng tôi giao lưu với nhau và góp phần tạo được bầu không khí cho điện ảnh Việt Nam".

Là khách mời thường xuyên của các liên hoan phim, ca sĩ – diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ: "Sau 2 năm đại dịch trở lại với Liên hoan phim thấy không khi sôi nổi như thế này khiến tôi rất háo hức và vui khi được gặp tất cả các đạo diễn, diễn viên, ekip làm phim. Đây là dịp để mọi người cùng gặp gỡ sau bao nhiêu ngày làm phim vất vả, không chỉ diễn viên mà tất cả các thành viên trong đoàn làm phim ai cũng rất hồ hởi khi có buổi ngày hôm nay. Tôi vô cùng hạnh phúc vì là một trong những thành viên được tham gia, hi vọng mình cũng góp phần sức lực để làm đẹp hơn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội".

Nghệ sĩ Việt vui mừng trở lại Liên hoan phim sau 2 năm đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Nhà sản xuất - diễn viên Mai Thu Huyền (trái), ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh (phải)

Liên hoan phim tổ chức trở lại mang lại nhiều giá trị tinh thần cho tất cả các nhà làm phim. "Mỗi lần đến với Liên hoan phim tôi đều có những cảm xúc khác nhau nhưng nói chung tôi rất vui và hạnh phúc. Liên hoan phim lần này có nhiều thứ rất mới mẻ khi có rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Đặc biệt, số lượng tham gia phim rất đông thì chứng tỏ được Liên hoan phim ngày càng khẳng định được vị trí chất lượng để có thể thu hút được rất nhiều các nước tham gia. Hi vọng thông qua Liên hoan phim, chúng ta được nhiều nước biết đến và các nhà làm phim sẽ đến làm việc tại Việt Nam nhiều hơn nữa" – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền bày tỏ".

Nghệ sĩ Việt vui mừng trở lại Liên hoan phim sau 2 năm đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Diễn viên Lan Phương rạng rỡ khi tham dự Liên hoan phim

Diễn viên Lan Phương cho biết, đối với chị thì Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội được trở lại và diễn ra ngày hôm nay như một sự khẳng định về chiến thắng của con người với đại dịch. Nên chị vô cùng tự hào khi Việt Nam chúng ta có một Liên hoan phim lớn như thế này. Những dịp này giúp cho chị có cơ hội được xem những bộ phim hay không chỉ của các nước quen thuộc như Hàn Quốc, Trung Quốc.. mà còn biết đến những bộ phim, những câu chuyện của các nước khác ở châu Âu và còn kết nối được nhiều hơn với bạn bè quốc tế. Đồng thời, có thể khẳng định rằng điện ảnh vẫn là một phần quan trọng trong việc quảng bá văn hóa kết nối với tất cả mọi người trên thế giới.

Bên cạnh lễ khai mạc, trong khuôn khổ Liên hoan phim, có một số hoạt động chuyên ngành như Triển lãm "Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội" do Viện Phim Việt Nam thực hiện, cùng hai hội thảo "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc" và "Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa", Chợ dự án làm phim… Và những bộ phim đặc sắc nhất của điện ảnh Việt Nam và thế giới sẽ được giới thiệu tới khán giả tại các cụm rạp từ ngày 8/11 đến ngày 12/11/2022

Thu Thương- ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ