• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ

Thời sự 12/10/2020 15:10

(Tổ Quốc) - Nước lũ tràn về mạnh đã khiến cá nuôi lồng của các hộ dân ven sông Bồ (Thừa Thiên Huế) bị chết và thất thoát với số lượng lớn.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 1.

Mưa lớn nhiều ngày qua kèm theo thủy điện xả lũ điều tiết khiến mực nước trên sông Bồ luôn ở mức cao và chảy mạnh. Sáng nay (12/10), mực nước trên Sông Bồ ở mức 5,08m trên báo động III 0,58m.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 2.

Lũ lên cao và chảy mạnh khiến nhiều lồng cá trắm cỏ, riêu hồng...của người dân trên sông Bồ bị ảnh hưởng. Anh Hoàng Văn Oanh (phường Tứ Hạ, TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cho biết, gia đình anh có 3 lồng cá, trong đó có 2 lồng hơn 600 con cá diêu hồng chưa kịp thu hoạch, 1 lồng cá giống.... Nếu lũ kéo dài, rất có thể số cá này sẽ mất trắng do chết hoặc thất thoát.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 3.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 4.

Nhiều ngày nay, người nuôi cá trên sông Bồ bất chấp mưa gió để vớt số cá còn lại mang bán đổ, bán tháo tránh thiệt hại.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 5.

Số cá diêu hồng này tầm 0,7 -1kg/con và chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là có thể thu hoạch, tuy nhiên do gặp lũ nên phải bán vội với giá thấp hơn thị trường.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 6.

Là người nuôi cá lồng lâu năm trên sông Bồ, ông Hoàng Kim Hùng (phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cho biết khi hay tin sắp có mưa lũ, gia đình đã chủ động thu hoạch trước. Tuy nhiên số cá chưa kịp thu hoạch vẫn còn khá nhiều.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 7.

Gia đình ông Hùng có tổng cộng 18 lồng cá thì hiệt hại gần một nửa. Cộng với số cá chưa kịp thu hoạch, cá giống mới thả bị chết thì thiệt hại tầm 300 - 400 triệu đồng.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 8.

Những ngày này bất chấp mưa lũ, ông Hùng huy động người thân cùng hỗ trợ để vớt cá đi bán nhằm giảm bớt thiệt hại.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 9.

Ông Hùng cho biết thêm, gia đình vớt cá bán theo kiểu cuốn chiếu, bán hết chừng nào thì vớt tiếp chừng đó vì sợ bán không hết. Nhưng ông cũng lo lắng cho số cá còn lại bởi nếu bị ngâm trong nước lũ càng lâu thì thiệt hại sẽ càng nhiều.

Người dân đội mưa "cứu cá" trên sông Bồ - Ảnh 10.

Nếu không gặp mưa lũ, số cá diêu hồng của gia đình ông Hùng sẽ được bán cho thương lái với giá 42.000 đồng/kg, tuy nhiên, hiện đang phải bán đổ, bán tháo cho người đi đường.


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ