• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người đàn ông bị hủy xương khi mang loại u ác tính hiếm gặp

Sức khỏe 03/12/2018 14:33

(Tổ Quốc) - Biết mình mắc khối u xương, người đàn ông 40 tuổi ở Bình Dương trải qua 2 cuộc phẫu thuật nhưng bệnh tình vẫn không hết. Khối u xương lại tiếp tục phát triển, gây chèn ép dây thần kinh, làm liệt chân phải của người bệnh.

Ông Đ.C.T. (40 tuổi, quê Bình Dương) phát hiện mình mắc u nguyên sống vùng xương cùng cụt khi có triệu chứng tê liệt ở chân và được phẫu thuật vào năm 2015. 10 tháng trước, chân ông lại đau nhưng, bác sĩ chẩn đoán do khối u xương, người bệnh được phẫu thuật lần 2 để cắt bỏ.

Sau 2 cuộc phẫu thuật, người bệnh hết đau, đi đứng bình thường. Tuy nhiên, gần 1 tháng trở lại đây, các triệu chứng đau ở chân lại xuất hiện khiến chân phải ông T. bị liệt, phải tới bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM điều trị.

Người đàn ông bị hủy xương khi mang loại u ác tính hiếm gặp - Ảnh 1.

Bác sĩ nói về ca bệnh mắc u nguyên sống vùng xương cùng cụt

Kết quả xét nghiệm cho thấy khối u xương lại tiếp tục phát triển, gây chèn ép dây thần kinh, làm liệt chân phải, rối loạn cơ vòng gây rối loạn tiêu tiểu. Khối u xương đã ăn mòn, phá hủy xương cùng cụt. Người bệnh buộc phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ 3.

Bác sĩ Trần Quang Hiển - Phó khoa cột sống A bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết, đây là ca mổ rất phức tạp, dễ dẫn tới nhiều biến chứng do khối u ở vị trí có nhiều cơ quan như trực tràng, ruột, mạch máu, bàng quang.

Nguyên tắc của ca mổ lần này là phải lấy trọn khối u để tránh tái phát, nhưng việc phẫu thuật cũng có thể làm dò dịch não tủy trong túi cùng màng cứng.

Trước sự quyết tâm từ người bệnh, ê-kíp bác sĩ bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ, cắt bỏ khối u xương, cắt bỏ xương cùng cụt và đặt dụng cụ để nâng đỡ cột sống cho người bệnh.

3 tuần sau ca mổ, ông T. đã cử động được chân phải, có thể đi đứng bằng nạng, cảm giác đau cũng giảm đi nhiều.

Người đàn ông bị hủy xương khi mang loại u ác tính hiếm gặp - Ảnh 2.

Bệnh nhân đã có thể tự đi lại sau 3 ca phẫu thuật loại bỏ u nguyên sống vùng xương cùng cụt

Theo BS Hiển, BV sẽ hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM để xác định phương hướng điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, việc ca phẫu thuật lấy trọn được khối u sẽ giúp cho việc điều trị tiếp theo hiệu quả hơn.

U nguyên sống chiếm khoảng 5-6% trong các loại u xương, hay xuất hiện ở nền sọ hoặc xương cùng cụt.

Đây là loại u xương ác tính, hiếm gặp, phát triển chậm, phá hủy mô xương, có tỷ lệ tái phát cao. Tỷ lệ mắc của u nguyên sống vào khoảng 1/2000.000. Bệnh thường xuất hiện ở người tuổi trung niên. 

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ