• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân TP.HCM háo hức tới tham quan Đường sách sau hơn 4 tháng giãn cách: "Cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại"

Thực hiện: Nguyễn Phạm | 09/10/2021

(Tổ Quốc) - Sau 4 tháng đóng cửa vì lệnh giãn cách xã hội, sáng 9/10, Đường Sách TP.HCM chính thức mở cửa đón khách trở lại. Ngay từ sớm, nhiều bạn trẻ đã háo hức rủ nhau đến check-in, mua sách.

Người dân TP.HCM háo hức tới tham quan Đường sách sau hơn 4 tháng giãn cách: "Cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại" - Ảnh 1.

Một điểm đến yêu thích của người dân TP.HCM trở lại sau nhiều tháng giãn cách (Ảnh: Đặng Phương)

"Sách là bữa ăn tinh thần của tôi"

Sáng 9/10, ngày đầu tiên đường sách được mở cửa hoạt động trở lại, chú Nguyễn Văn Định đã đi quãng đường khá xa từ Quận 12 đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để mua sách. Với niềm đam mê về lịch sử, chú Định cho biết việc đọc sách chưa bao giờ là đủ.

"Mỗi người có một sở thích và đam mê khác nhau, tôi thấy mình được thư giãn khi đọc sách, vui vì nơi đây đã hoạt động trở lại, với tôi sách là một bữa ăn tinh thần khá thú vị", Chú Định bày tỏ niềm vui.

Người dân TP.HCM háo hức tới tham quan Đường sách sau hơn 4 tháng giãn cách: "Cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại" - Ảnh 2.

Chị Phan Trần Hải Mây, ngụ tại quận 7 đã đến đường sách từ sớm hào hứng chia sẻ, "Tôi thấy rất vui vì hôm nay có rất nhiều người đến tham quan đường sách, tôi cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại" (Ảnh: Đặng Phương)

Mặc dù thời đại 4.0 phát triển, tất cả chúng ta đều có thể đọc sách online, nhưng chú Định lại rất thích tự tay lựa sách tại quầy, thỉnh thoảng trò chuyện với những người có cùng đam mê, tựa lưng vào hàng ghế đá, ngồi đọc sách giữa hàng cây xanh mát mang đến cho chú cảm giác bình yên.

Người dân TP.HCM háo hức tới tham quan Đường sách sau hơn 4 tháng giãn cách: "Cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại" - Ảnh 3.

Với nhiều người dân TP.HCM, sách là món ăn tinh thần không thể thiếu

Anh Nguyễn Phước Khánh (quận 7, TP HCM) đang say mê chọn lựa các dụng cụ học tập, bút viết và sổ tay cho gia đình của mình. Trước khi chưa có dịch, tuần nào anh cũng cùng gia đình đến đường sách để tham quan và thư giãn. Qua đó, tập thói quen đam mê đọc sách cho các thành viên nhí trong nhà.

Anh Khánh chia sẻ: "Cứ cuối tuần là cả nhà cùng ra ngoài đi mua sách, tham quan, không nhất thiết phải đi du lịch mới được vui chơi, ở đây là các bé nhỏ có thể được chạy nhảy vui đùa rồi. Việc này giúp gia đình vui vẻ, gần gũi nhau nhiều hơn".

Đường sách trở lại mang theo niềm vui đến với người dân và cả những nhân viên nơi đây

Giữa nhịp sống ồn ào vội vã của Sài Gòn, đường sách Nguyễn văn Bình là không gian bình yên với không gian trong lành, mát mẻ. Đến với đường sách, nhiều người có thể chọn mua những quyển sách hay với giá cả phải chăng, ngoài ra còn có thể mua các phần quà lưu niệm tặng bạn bè.

"Sau hơn 4 tháng mới quay trở lại đường sách, cảm giác như nơi này đang được "hồi sinh", cách bố trí các gian hàng, cách thiết kế mới lạ, nhiều quyển sách còn áp dụng giảm giá", Anh Khánh chia sẻ.

Người dân TP.HCM háo hức tới tham quan Đường sách sau hơn 4 tháng giãn cách: "Cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại" - Ảnh 5.

Không chỉ là "không gian tri thức", Đường sách còn là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích tới tham quan, chụp ảnh (Ảnh: Đặng Phương)

Đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường Sách TP HCM cho biết việc mở lại đường sách Nguyễn Văn Bình đánh dấu một bước chuyển mình mới, toàn bộ nhân viên phải nỗ lực nhiều hơn. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, mỗi khách hàng khi đến Đường Sách đều phải thực hiện 3 bước, bao gồm: khai báo y tế, khai báo thẻ vaccine Covid-19, kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn tay.

Người dân TP.HCM háo hức tới tham quan Đường sách sau hơn 4 tháng giãn cách: "Cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại" - Ảnh 6.

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường Sách TP.HCM (bên trái) cho biết công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt

Ngoài ra, quy định của Đường Sách là mỗi gian hàng chỉ được phép tiếp tối đa 5 khách hàng trong một thời điểm. Toàn bộ khách hàng cũng chú ý giữ khoảng cách, đeo khẩu trang đầy đủ.

Khách đến tham quan phải khao báo y tế, các quầy sách được trang bị tấm chắn (Ảnh: Đặng Phương)

Nhiều gia đình cũng dẫn theo con nhỏ để đến đường sách vui chơi, chị Hoàng Thùy chia sẻ: " Lâu lắm rồi mấy bé nhỏ ở nhà mới được ra ngoài vui chơi. Ở đây không quá đông người, tất cả người ra vào đều được kiểm tra rất kỹ nên tôi an tâm cho các bé vui chơi"

Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư y tế, tủ thuốc y tế theo hướng dẫn, Đường sách cũng chuẩn bị các phương án xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 theo quy định.

Người dân TP.HCM háo hức tới tham quan Đường sách sau hơn 4 tháng giãn cách: "Cảm thấy cuộc sống đang dần bình thường trở lại" - Ảnh 8.

Đường sách là nơi vui chơi ba mẹ cảm thấy yên tâm khi đưa các bé tới

Thời gian đầu, đường sách sẽ đón khách từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần, sau khi tình hình dịch được kiểm soát ổn định sẽ điều chỉnh theo khung giờ hoạt động bình thường (8 giờ 30 đến 21 giờ).

NỔI BẬT TRANG CHỦ