• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người từ vùng xanh, vùng vàng ở Đà Nẵng vào Quảng Nam không cần xét nghiệm; Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn của Lào phòng chống dịch

Thời sự 08/10/2021 22:02

(Tổ Quốc) - Người từ “vùng xanh”, "vùng vàng" ở Đà Nẵng vào Quảng Nam không phải xét nghiệm. Trong lúc đó, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định cử đoàn công tác của tỉnh sang hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người từ "vùng xanh" ở Đà Nẵng vào Quảng Nam không phải xét nghiệm

Tối nay (8/10), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh đã có hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay.

Theo hướng dẫn, người dân đang sinh sống tại Đà Nẵng hoặc người từ các địa phương khác (trừ TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An) đến Đà Nẵng có lưu trú lại ít nhất từ 2 ngày trở lên, khi vào tỉnh Quảng Nam phải thực hiện các quy định: Nếu đến từ "vùng đỏ", "vùng cam" thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

Đồng thời phải có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền. Nếu đến từ "vùng vàng", "vùng xanh" thì không có yêu cầu.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) thì tự theo dõi sức khỏe.

Đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ liều nếu đến từ "vùng đỏ" phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo.

Người đến từ "vùng cam" thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo (trừ trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép bằng văn bản). Người đến từ "vùng xanh", "vùng vàng" thì tự theo dõi sức khỏe.

Trường hợp rời khỏi tỉnh Quảng Nam trước thời gian như quy định thì thực hiện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe cho đến ngày ra khỏi tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam nới lỏng đi lại với Đà Nẵng; Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân khai báo y tế khi qua chốt kiểm dịch giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Đối với người từ Quảng Nam đi đến các tỉnh, thành phố thì tự chủ động tìm hiểu, liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để thực hiện theo quy định của địa phương đó. Trường hợp có yêu cầu xác nhận tình trạng vùng dịch nơi lưu trú trên địa bàn, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND cấp xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận theo quy định.

Người Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố khác về lại tỉnh, phải thực hiện các điều kiện và biện pháp y tế như quy định.

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) phòng chống dịch COVID-19

Ngày 8/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định cử đoàn công tác của tỉnh sang hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn do ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn. Thành phần của đoàn gồm có các cán bộ chuyên môn thuộc Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Thời gian công tác, hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn phòng, chống dịch COVID-19 dự kiến là 15 ngày, đoàn bắt đầu khởi hành từ ngày 11/10.

Quảng Nam nới lỏng đi lại với Đà Nẵng; Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Vào giữa tháng 5/2021, tỉnh Quảng Bình cũng đã hỗ trợ nhiều thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho 2 tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc của Lào với trị giá trên 2,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trong thời gian từ 25/8 đến nay, tỉnh phải gánh chịu đợt bùng phát mạnh của COVID-19 với tổng số ca mắc đến nay lên đến 1.798 ca. Tuy nhiên với sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, đến nay tỉnh đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, số ca điều trị khỏi là 1.580 trường hợp.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết giữa hai nước Việt - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn nói riêng, tỉnh đã quyết định cử đoàn công tác sang tỉnh Khăm Muộn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2021, tỉnh Quảng Bình cũng đã hỗ trợ nhiều thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho 2 tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc của Lào với trị giá trên 2,2 tỷ đồng.

Đ.Hoàng - Hương An

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ