• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyễn Hai Long rời đội tuyển quốc gia do chấn thương

Thể thao 08/12/2020 20:16

(Tổ Quốc) - Do chấn thương chân trái, cầu thủ trẻ Nguyễn Hai Long không thể tiếp tục tham gia đợt tập trung đội tuyển quốc gia dù mới trải qua 2 ngày tập luyện.

Hôm nay (8/12), đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trong khuôn khổ đợt tập trung kéo dài 22 ngày để chuẩn bị cho các mục tiêu của năm 2021. Trước khi buổi tập diễn ra, bác sĩ Trần Anh Tuấn (bác sĩ của đội tuyển quốc gia) đã có những chia sẻ với báo chí về tình hình chấn thương của cầu thủ Nguyễn Hai Long.

Nguyễn Hai Long rời đội tuyển quốc gia do dính chấn thương - Ảnh 1.

Nguyễn Hai Long rời đội tuyển quốc gia do dính chấn thương

"Cầu thủ Nguyễn Hai Long bị chấn thương ở câu lạc bộ trước khi lên tập trung. Ngày đầu lên tuyển chúng tôi đã có kiểm tra, đánh giá sức khỏe. Qua chụp phim chuẩn đoán Hai Long bị rách sừng sau sụn chêm ngoài gối trái. Trước mắt sẽ điều trị bảo tồn, tập phục hồi. Sau đó, VFF sẽ kết hợp với CLB Than Quảng Ninh tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho Long." – bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết.

Bác sĩ Tuấn cũng chia sẻ thêm chấn thương của Hai Long rất khó chẩn đoán ở cấp CLB. Khi lên đội tuyển quốc gia với phương tiện đầy đủ phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài thì chấn thương của Hai Long mới được phát hiện. Như vậy, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ phải tạm biệt đội tuyển quốc gia và trở về CLB Than Quảng Ninh vào ngày mai để điều trị chấn thương. Bác sĩ Trần Anh Tuấn khẳng định ngoài Nguyễn Hai Long vị chấn thương buộc phải nghỉ tập còn lại tất cả các cầu thủ đều có sức khỏe tốt, có thể tham gia tập luyện thi đấu bình thường.

Những mục tiêu lớn vẫn đang chờ đón các cầu thủ trong năm 2021 vì vậy vấn đề sức khỏe của đội tuyển được ban huấn luyện đặc biệt quan tâm. Trước đó trong buổi phỏng vấn đầu tiên khi đội tuyển tập trung, HLV Park Hang – seo đã chia sẻ về việc mời một chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt đến phổ biến cho các cầu thủ. Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết người này chính là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh hiện đang là giảng viên đại học Y Hà Nội.

Ngày 18/12 tới vị chuyên gia dinh dưỡng này sẽ có 2 tiếng phổ biến cho cầu thủ tất cả vấn đề về dinh dưỡng thể thao, làm sao để có chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho cầu thủ ở từng giai đoạn tập luyện, thi đấu. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện đến hết ngày 28/12 và sẽ có 2 trận đấu giao hữu với lứa đàn em U22 diễn ra vào 23/12 và 27/12.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ