• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quế Ngọc Hải và ban cán sự đội tuyển quốc gia nhận thêm trọng trách đặc biệt

Thể thao 07/12/2020 20:53

(Tổ Quốc) - Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Toàn ngoài công việc của ban cán sự còn có thêm nhiệm vụ là nhóm trưởng của 3 nhóm thảo luận theo chỉ đạo của HLV Park Hang – seo.

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí vào chiều qua (6/12) HLV Park đã nói về việc chia các cầu thủ làm 3 nhóm để cùng các cầu thủ thảo luận về những mục tiêu của năm 2021.

"Tôi cũng dự tính sẽ chia các cầu thủ ra làm 3 nhóm để họ thảo luận về các mục tiêu của đội trong năm 2021. Các nhóm dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng sẽ cùng bàn luận về mục tiêu, phương hướng các vấn đề trong năm tới. Các cầu thủ sẽ trực tiếp nói, tôi cũng sẽ nói và cùng chia sẻ với các học trò" – Thầy Park chia sẻ.

Quế Ngọc Hải và ban cán sự đội tuyển quốc gia nhận thêm trọng trách đặc biệt - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải và ban cán sự đội tuyển quốc gia nhận thêm trọng trách đặc biệt

Trước buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải có chia sẻ thêm thông tin 3 nhóm trưởng chính là những người nằm trong ban cán sự. Các nhóm trưởng cũng đã có những buổi gặp riêng từng nhóm. Trong 1,2 ngày tới sẽ diễn ra buổi họp tập thể của cả đội để định hướng mục tiêu năm 2021 vì năm tới lịch thi đấu nhiều và sẽ có nhiều mục tiêu phía trước.

Những ngày đầu tiên của đợt tập trung chính là khoảng thời gian để 12 cầu thủ mới hòa nhập và làm quen với phong cách làm việc của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Đội trưởng Quế Ngọc Hải thể hiện rõ vai trò của một người thủ lĩnh đầy kinh nghiệm khi nhắc nhở và đưa ra lời khuyên với những đồng đội mới.

"Tôi thấy những cầu thủ trẻ được chọn lần này có tiềm năng lớn, thể hiện được chuyên môn ở giải V League vừa qua. Cá nhân tôi và các anh trong đội cũng nhắc nhở họ cố gắng tập tốt. Quan trọng là tinh thần đoàn kết tập thể. Khi tâm lý thoải mái thì mới làm tốt được công việc." – Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ khi được hỏi về những đồng đội mới.

Đây là đợt tập trung duy nhất và đông nhất trong năm 2020, có cả những cầu thủ trẻ và những đàn anh kinh nghiệm. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cho rằng đây chính là điểm tích cực cho ĐTQG. Thời gian này hai lứa cầu thủ sẽ có nhiều sự kết hợp trong quá trình tập luyện, có thể giúp đội phát triển mạnh mẽ trong thi đấu sắp tới. Đội tuyển quốc gia sẽ có 22 ngày tập luyện từ 6/12 đến 28/12 nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 3/2021 tới.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ