• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long: Hào hứng chào đón sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Du lịch 23/02/2019 15:57

(Tổ Quốc) - Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hạ Long sẵn sàng phục vụ nếu các đoàn báo chí quốc tế đến với Hạ Long, thành phố bên bờ di sản này để thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như tinh hoa ẩm thực Việt Nam

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long: Hào hứng chào đón sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn phục vụ khách du lịch tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hạ Long

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long: Hào hứng chào đón sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hạ Long

Giữa thành phố biển Hạ Long, xinh đẹp có một nơi mà du khách trong và ngoài nước có thể ghé qua để thưởng thức những chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam cùng những món ăn đặc trưng, ngon, hấp dẫn. Còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức những giá trị nghệ thuật truyền thống, trong không gian văn hóa đậm chất Việt tại một thành phố ven bờ di sản thế giới.Địa chỉ du lịch văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực mà tôi muốn nói đến ở đây chính là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long, trực thuộc Công ty cổ phần du lịch dịch vụ giải trí THQ (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong ở Hạ Long, Quảng Ninh trong việc kết hợp chương trình du lịch trọn gói thưởng thức nghệ thuật – trải nghiệm ẩm thực, để du khách không mất công di chuyển mà vẫn có được những phút giây thư giãn, thăng hoa cùng các nghệ sĩ.

Ông Dương Văn Quý - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch dịch vụ giải trí THQ) cho biết, ý tưởng xây dựng nhà hát nghệ thuật truyền thống Hạ Long xuất phát từ mong muốn tạo dựng những sản phẩm du lịch mới cho du khách khi đến với thành phố bên bờ di sản Hạ Long. Đây cũng là một cách để hưởng ứng chủ trương xã hội hóa du lịch, xã hội hóa các đoàn nghệ thuật, tạo thêm những sân khấu mới cho các anh chị em văn nghệ sĩ hoạt động, kết hợp cùng với các công ty du lịch để hai bên cộng sinh với nhau cùng phát triển, cùng quảng bá nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt là các loại hình nghệ thuật đã được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại như quan họ, trầu văn…

Được biết, dù mới chính thức đưa vào hoạt động được hơn 4 tháng nhưng trung bình mỗi ngày, nhà hát nghệ thuật truyền thống Hạ Long đón khoảng 1000 khách.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long: Hào hứng chào đón sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 3.

Biểu diễn múa rối nước

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long: Hào hứng chào đón sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 4.

Khách du lịch nước ngoài chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long: Hào hứng chào đón sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 5.

Và thích thú, tán thưởng trước những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng của các nghệ sĩ

Lượng khách đến từ rất nhiều quốc gia, trong đó có khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc… và một lượng không nhỏ du khách người Việt (nội địa). Tại đây với đoàn đông, có yêu cầu lịch biểu diễn riêng cũng đều được chấp thuận nên không chỉ có các công ty lữ hành, nhà hát còn phục vụ một lượng không nhỏ khách hàng là các công ty, tổ chức, trường học vừa xem biểu diễn nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực…

Nhằm tạo sự đa dạng trong các loại hình nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thưởng thức nghệ thuật dân tộc, đưa văn hóa đặc sắc Việt Nam đến du khách bạn bè quốc tế và đông đảo người dân Việt Nam, các chương trình đều có sự đổi mới để hấp dẫn du khách.

Hiện tại, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hạ Long có khoảng 300 chỗ ngồi, quây quần và ấm cúng với một sân khấu nhỏ biểu diễn múa rối nước, hát quan họ, nghi lễ hát văn, hầu đồng, trình diễn áo dài…

Mỗi ngày, nhà hát biểu diễn cố định vào 4 khung giờ: 16h30, 17h30, 18h30 và 19h30 với sự tham gia của gần 40 diễn viên, kỹ thuật viên. Sau khi thưởng thức nghệ thuật, du khách có thể lựa chọn thưởng thức ẩm thực của Việt Nam, với những món ăn tươi ngon ngay tại nhà hàng THQ Hạ Long cạnh nhà hát.

Cũng theo ông Dương Văn Quý, nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 – 28/2 tới đây, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hạ Long cũng đã xây dựng và chuẩn bị nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt để chào mừng sự kiện này. "Đây là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, đồng thời cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước con người Việt Nam. Vì thế, chúng tôi rất vinh dự và tự hào nếu đóng góp được phần nào đó vào công tác quảng bá, giới thiệu về du lịch, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hạ Long sẵn sàng phục vụ nếu các đoàn báo chí quốc tế đến với Hạ Long, thành phố bên bờ di sản này để thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như tinh hoa ẩm thực Việt Nam", ông Dương Văn Quý nói.

Tiết mục độc tấu đàn bầu tại  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hạ Long

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ