• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhạc sĩ Phú Quang: Mỹ Tâm hát nhạc của tôi không hay bằng Thu Phương

Giải trí 24/11/2018 07:30

(Tổ Quốc) – Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ khá thẳng thắn việc ông từng chê ca sĩ Thu Phương nhưng vẫn quyết định chọn giọng ca gốc Hải Phòng cho liveshow sắp tới của mình.

Tôi và Ngọc Anh đã làm lành với nhau

+ Ông từng thẳng thắn chê Thu Phương trên sóng truyền hình, vậy tại sao ông lại quyết định mời Thu Phương cho liveshow Trong miền ký ức tới đây của mình?

- Khi đó trong chương trình "Giai điệu tự hào" vì cô ấy được khán giả hưởng ứng nhiệt tình quá nên hát sai lời.

Sau này tôi hỏi Thu Phương có giận gì không thì cô ấy nói không, bởi cô ấy nhận ra mình đã sai. Nếu cô ấy tự ái thì tôi cũng đành chịu, chứ không năn nỉ. Tôi đánh giá Thu Phương hát nhạc tôi hay, mềm mại và tình cảm. Tuy nhiên tôi rất khó tính, khắt khe, không thích ca sĩ bẻ sai bất kỳ nốt nhạc nào của mình. Nhạc của tôi cứ hát đơn giản là hay nhất.

Nhạc sĩ Phú Quang: Mỹ Tâm hát nhạc của tôi không hay bằng Thu Phương - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang

+ Vậy ca sĩ Thu Phương có phải là người ông lựa chọn để thay thế cho ca sĩ Ngọc Anh sau sự việc hét giá 10.000 USD?

- Thực ra câu chuyện giữa tôi và Ngọc Anh là do trợ lý của ca sĩ tư vấn cho cô đòi cát-xê 10.000 USD. Tôi nghĩ như thế quá cao. Nếu tôi trả mức cát-xê đó cho Ngọc Anh, các ca sĩ khác thì sao? Tôi nói thẳng với cô ấy tôi không trả được giá đó, bởi giá đang trả hơn 100 triệu đồng đã cao rồi. Thanh Lam cũng chỉ 70 triệu đồng.

Tôi chọn Thu Phương đơn giản tôi đánh giá cao cô ấy khi hát nhạc của mình. Hoàn toàn không có chuyện "thay thế".

+ Vậy mối quan hệ giữa ông và ca sĩ Ngọc Anh hiện tại thế nào?

- Ngọc Anh đã chủ động liên lạc với tôi. Quan hệ của hai người hiện đã bình thường.

+ Tại sao mối quan hệ đã bình thường mà liveshow lần này của ông lại không có Ngọc Anh?

- Đêm nhạc lần này, tôi có mời Ngọc Anh 3A trở lại nhưng Ngọc Anh lại trùng lịch hát tại Mỹ và Canada nên không thể về biểu diễn.

+ Mỹ Tâm cũng từng hát nhạc của ông, cũng là một cái tên bảo đảm cháy vé, vậy tại sao ông không mời cô ấy?

- Mỹ Tâm hát nhạc của tôi không hay bằng Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng thì thú thật hát nhạc của tôi cũng không hơn Tấn Minh. Tôi lại có nguyên tắc, những ca sĩ nào hát nhạc mình hay nhất thì mới mời. Hơn nữa mời Đàm Vĩnh Hưng tốn 160 triệu đồng, trong khi cát-xê Tấn Minh chỉ có 40 triệu mà cậu ấy lại hát hay hơn.

Với tôi, cái tên Tấn Minh đảm bảo cho việc bán vé hơn Đàm Vĩnh Hưng và cái tên Thu Phương, Thanh Lam cũng đảm bảo hơn Mỹ Tâm.

Nhạc sĩ Phú Quang: Mỹ Tâm hát nhạc của tôi không hay bằng Thu Phương - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phú Quang có chia sẻ khá thẳng thắn

Đã là đại gia thì không ai dại bỏ tiền ra 30 vé mà không thích

+ Phe vé gần đây đang bị lên án, cá nhân ông có ý kiến gì về những việc vé bị đội giá lên cao ở mỗi chương trình hot?

- Người phe vé có bán gấp 3 lần mình cũng chả được gì. Tôi thương họ, họ cũng lao động vất vả.

Mua vé, giữ vé rồi bán lại giá cao cũng là khổ, đâu có sung sướng gì. Có lần phe vé gặp tôi bảo là nhờ các đêm nhạc của tôi mà kiếm được tiền, có người ngỏ ý tặng tôi hai hộp thuốc lá nhưng tôi cảm ơn và từ chối. Lấy tiền của họ mà làm gì.

+ Khá nhiều năm ông đều đặn tổ chức liveshow cho riêng mình, tuổi mỗi ngày một cao, vậy có bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi?

- Tôi làm nghệ thuật không mệt mỏi. Chỉ với âm nhạc tôi quên được hết mọi thứ. Tôi sẽ chỉ dừng lại đến khi khán giả hết thích. Khi tháng 12 tôi mới làm thì tháng 10 khán giả đã hỏi vé.

+ Vậy tại sao chỉ làm có hai đêm thay vì ba đêm như mọi năm?

- Tôi muốn làm một chương trình lớn nhưng tài trợ quá yếu. Toàn bộ ê kíp là 180 người, tôi làm ba đêm và làm lớn thì sẽ không có khả năng chi trả nên phải giải xuống.

+ Hầu hết các nghệ sĩ đều kêu là tổ chức liveshow là lỗ, anh thì sao?

- Tôi cũng có thể than lỗ nhưng nếu lỗ là giả dối. Tôi chả bao giờ lỗ cả (cười)

+ Làm show không bao giờ lỗ nhưng nhiều người vẫn than nghèo đó thôi?

- Có lẽ vì họ biết mình nghèo nên phải đến mua vé ủng hộ nhiều hơn.

+ Người ta nói, Phú Quang không lỗ vì mỗi đêm nhạc đều có đại gia chống lưng?

- Có những đại gia sẵn sàng bỏ tiền mua một lúc 30 vé, nhưng tôi nghĩ, đã là đại gia thì không ai là dại khi bỏ ra một số tiền mà họ lại không hề thích nghe nhạc của mình.

+ Xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang về những chia sẻ!

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ