• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hình ảnh, video về Tết Huế được trao tặng cho ngành Văn hóa, Du lịch Thừa Thiên Huế

Văn hoá 12/03/2022 15:35

(Tổ Quốc) - Sau các cuộc thi ảnh và video, toàn bộ dữ liệu sẽ được dự án Văn hoá Huế gửi tặng cho ngành Văn hoá, Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn chuyển đổi số nhằm góp một phần vào công tác bảo tồn và quảng bá Văn hoá Huế.

Sáng 12/3, tại khách sạn Century (TP Huế), nhóm Ong Du Ký đã tổ chức Lễ tổng kết và Trao giải hai cuộc thi online nằm trong dự án "Ký ức xứ Huế" là cuộc thi "Ảnh và video Tết Huế" và cuộc thi "Hát online Huế chúng mình thương".

Cuộc thi ảnh và video Tết Huế nằm trong dự án Văn hóa Huế do nhóm Ong Du Ký phối hợp với Công ty cổ phần thiết bị bay Agri Drone Việt Nam tổ chức từ ngày 10/1 đến 10/2/2022 nhằm tạo sân chơi sáng tạo nhiếp ảnh, quay phim cho cộng đồng đam mê sáng tạo trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cuộc thi cũng nhằm lưu giữ các dữ liệu, số hóa các nét văn hóa đón Tết cổ truyền của người dân xứ Huế giúp ngành Văn hoá, Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế lưu giữ, bảo tồn, phát huy các nét đẹp về làng nghề, ẩm thực, nét văn hóa trong việc đón Tết và chơi Tết của người dân Cố đô Huế.

Nhiều hình ảnh, video về Tết Huế được trao tặng cho ngành Văn hóa, Du lịch Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Một tác phẩm đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: BTC

Đặc biệt, sau các cuộc thi, toàn bộ ảnh, video sẽ được dự án Văn hóa Huế gửi tặng cho ngành Văn hoá, Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn chuyển đổi số nhằm góp một phần vào công tác bảo tồn và quảng bá Văn hóa Huế.

Theo Ban tổ chức, sau hơn 1 tháng, đơn vị đã nhận được hơn 40 phóng sự ảnh, và 15 video về Tết Huế gửi về dự thi. Các tác phẩm chủ yếu ghi lại những nét đẹp văn hóa của Tết Huế như làng đúc tượng Táo Địa Linh, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, nghề làm bánh Sâm bánh dứa, văn hóa gói bánh tét xứ Huế, các nghi lễ ở cung đình như lễ dựng nêu, hạ nêu, các lễ hội đầu xuân như Vật lệ Làng Sình, du xuân vườn hoàng mai…

Nhiều hình ảnh, video về Tết Huế được trao tặng cho ngành Văn hóa, Du lịch Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Trao giải nhất hạng mục ảnh và video cho các tác giả.

Mỗi phóng sự, chùm ảnh, mỗi video là một câu chuyện văn hóa đậm nét của xứ Huế. Trong đó có nhiều tư liệu số quý về các nghệ nhân lớn tuổi vẫn lưu giữ các nghề làm bánh đặc sắc; những làng nghề hiếm hoi vẫn giữ được nét văn hóa như làm hoa giấy, làm tượng ông Táo, đúc bánh đòn, bánh thuẫn…

Ngoài ra, nhiều tác phẩm dự thi còn ghi lại khoảnh khắc vui xuân tươi trẻ, hiện đại của văn hóa tết ngày nay. Mỗi tác phẩm dự thi là tâm huyết của tác giả, góp phần lưu giữ, bảo tồn, gìn giữ lại nét đẹp văn hóa đón Tết cổ truyền của quê hương xứ Huế nói riêng và văn hóa đón Tết của người Việt nói chung.

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải. Tại buổi lễ, toàn bộ ảnh, video từ cuộc thi đã được gửi tặng lại cho ngành Văn hoá, Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn và quảng bá.

Nhiều hình ảnh, video về Tết Huế được trao tặng cho ngành Văn hóa, Du lịch Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao tặng dữ liệu ảnh và video cuộc thi cho ngành Văn hóa, Du lịch Thừa Thiên Huế.

Ông Ngô Phước Tuần, Trưởng ban điều hành Team Ong Du Ký, chủ nhiệm dự án "Ký ức Xứ Huế" cho biết, trong thời gian tới, dự án Văn hóa Huế sẽ tiếp tục được triển khai nhằm đồng hành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế lưu giữ, phát huy nét đẹp văn hóa trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 4 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc trong cuộc thi "Hát Online Huế chúng mình thương"./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ