(Tổ Quốc) - Ngoài việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngày Tết của người dân Huế thông qua các hoạt động, chương trình “Tết Huế” còn là sự hướng về cội nguồn dân tộc, sự chung tay sẻ chia đối với những bà con nghèo và khó khăn.
- 04.02.2021 Khu Di sản Huế dựng nêu đón Tết Tân Sửu 2021
- 01.01.2021 Du khách thích thú xem tái hiện lễ Ban Sóc của triều Nguyễn, nhận lịch tặng nhân dịp đón năm mới
- 28.01.2017 Hương Tết Huế
- 20.01.2012 Phục dựng phiên chợ Tết Huế xưa
- 13.02.2010 Về ăn Tết Huế

Ngày 5/2, tại TP Huế, Chương trình “Tết Huế” năm 2021 với chủ đề “Gắn kết yêu thương” đã chính thức khai mạc. Chương trình được tổ chức trong không khí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 của dân tộc.

Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa, tiếp nối, phát huy hiệu quả của Chương trình “Tết Huế” từ 2018 đến nay, được tổ chức với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú và đa dạng hơn, quy tụ thêm nhiều thành phần tham gia, tái hiện các hoạt động văn hóa truyền thống của người dân xứ Huế trong dịp đón Tết cổ truyền.

Tại Chương trình “Tết Huế” năm 2021, du khách sẽ chứng kiến sự trình diễn, trổ tài của 57 đội đến từ 27 phường, các cơ quan và lực lượng vũ trang của TP Huế qua các hội thi làm mứt gừng và bánh thuẫn, hội thi gói và nấu bánh Chưng, bánh Tét ngày Tết


Bảng thông tin giới thiệu về bánh thuẫn và mứt gừng xứ Huế.

Tại đây, du khách còn được tham quan thưởng lãm không gian trải nghiệm các nghề truyền thống Huế với thư pháp, hoa giấy, tò he, làm bánh Huế và trình diễn mâm cúng cỗ Lên Nêu…

Trải nghiệm nghề nặn tò he...

Không gian nghề làm hương xứ Huế.

Sản phẩm tượng ông Táo từ làng nghề đúc tượng Địa Linh được giới thiệu đến người dân và du khách tại chương trình "Tết Huế".

Biểu diễn thư pháp Huế.

Không gian trò chơi dân gian với các trò chơi như: Đu Tiên, Bài chòi, Bịt mắt đập nêu...

Ngoài ra, đến với "Tết Huế", người dân và du khách còn có thể tham quan không gian trưng bày, giới thiệu đặc sản, sản phẩm tiêu biểu ngày Tết gắn liền với thế mạnh của từng địa phương, địa danh nổi tiếng của vùng đất Cố đô; tham gia không gian ẩm thực với các món ăn truyền thống Huế.

Theo Ban tổ chức, ngoài việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngày Tết của người dân Huế thông qua các hoạt động, “Tết Huế” còn là sự hướng về cội nguồn dân tộc, sự chung tay sẻ chia đối với những bà con nghèo và khó khăn.

Các sản phẩm của hội thi cùng với sự sẻ chia, đồng hành của các đơn vị tài trợ, hỗ trợ sẽ được trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam, các trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn.