• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội tôn vinh tà áo dài

Văn hoá 26/02/2023 11:23

(Tổ Quốc) - Chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023), 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 26/2, Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức Ngày hội tôn vinh áo dài với chủ đề "Phụ nữ Hương Thuỷ khoe sắc cùng Áo dài".

Ngày hội tôn vinh áo dài với chủ đề "Phụ nữ Hương Thuỷ khoe sắc cùng Áo dài" là một trong nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Huế, đồng thời, tôn vinh vẻ đẹp Áo dài Việt Nam, khẳng định thương hiệu Áo dài Huế; hưởng ứng Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài".

Phát biểu khai mạc tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Thủy cho biết, thời gian qua, các cấp Hội LHPN thị xã đã có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực tôn vinh áo dài gắn với tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Hương Thuỷ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội tôn vinh tà áo dài - Ảnh 1.

Tặng áo dài cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội tôn vinh tà áo dài - Ảnh 2.

Trong các kỳ Lễ hội "Chợ quê Ngày Hội" thuộc khuôn khổ Festival Huế, cán bộ hội viên phụ nữ thị xã khi tham gia các hoạt động đều khoác lên mình chiếc Áo dài dân tộc để quảng bá đến du khách thập phương nét đẹp của tà áo dài Việt. Nhiều hoạt động phong phú khác được tổ chức rộng khắp từ các chi, tổ Hội, xã, phường, thị xã như: xây dựng các "Tủ áo dài yêu thương"; đồng diễn dân vũ; tổ chức thi ảnh Áo dài online, hình thành các trang mạng xã hội chia sẻ vẻ đẹp của áo dài Việt Nam; các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam" và hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"…

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội tôn vinh tà áo dài - Ảnh 3.

Trình diễn dân vũ "Duyên dáng bước nhảy người phụ nữ Việt Nam".

Ngày hội "Phụ nữ Hương Thủy khoe sắc cùng Áo dài" được tổ chức với những chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng, huy động sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ thị xã; tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, lan tỏa hình ảnh áo dài trong cộng đồng, góp phần cùng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thành công Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài".

"Thông qua ngày hội, Hội LHPN thị xã Hương Thủy mong muốn sẽ lan truyền cảm hứng, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tích cực về tình yêu, lòng tự hào dân tộc, giá trị nhân văn đối với đất nước, con người và áo dài Việt Nam đến đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ", bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung nhấn mạnh.

Cụ thể, tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tặng áo dài trắng cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Phú Bài; Trình diễn dân vũ "Duyên dáng bước nhảy người phụ nữ Việt Nam"; Tuần hành "Áo dài xuống phố, lan tỏa phong trào mặc áo dài".

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội tôn vinh tà áo dài - Ảnh 4.

Tuần hành "Áo dài xuống phố, lan tỏa phong trào mặc áo dài".

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội tôn vinh tà áo dài - Ảnh 5.

Thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Huế thời đại mới" của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế, dịp này Hội LHPN thị xã Hương Thủy đã phát động phong trào "Phụ nữ Hương Thủy chung tay gìn giữ, lan tỏa nét đẹp trang phục truyền thống của Phụ nữ Việt".

Phong trào được triển khai với các nội dung như: Động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ mặc Áo dài truyền thống trong các hoạt động ở công sở, các sự kiện trong gia đình, xã hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài và khẳng định chủ quyền áo dài của Việt Nam. Hưởng ứng các hoạt động quảng bá Áo dài Việt Nam của các cấp Hội, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, các cấp Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, niềm tự hào khi được khoác trên mình chiếc áo dài truyền thống; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trân trọng, gìn giữ nét truyền thống của chiếc áo dài. Có nhiều cách làm sáng tạo góp phần thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Huế thời đại mới" của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế; phong trào "Phụ nữ Hương Thủy - cử chỉ đẹp, sống văn minh" gắn với thực hiện Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài".

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ