• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên công bố các đại biểu trúng cử HĐND

Thời sự 31/05/2021 17:06

(Tổ Quốc) - TP Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử HĐND.

Tại Đà Nẵng, vào sáng 31/5, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhần dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, kết quả bầu cử HĐND cấp TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: số đại biểu trúng cử là 52 đại biểu. Trong đó, nữ có 11 người (tỷ lệ 21,15%); người trẻ dưới 40 tuổi có 9 người (tỷ lệ 17,3%); người ngoài Đảng có 1 người (tỷ lệ 1,9%); người tái cử có 17 người (tỷ lệ 32,7%); tôn giáo có 1 người (tỷ lệ 1,9%); trình độ đại học có 9 người (tỷ lệ 17,3%); trình độ sau đại học có 42 người (tỷ lệ 80,8%); cao cấp lý luận chính trị có 49 người (tỷ lệ 94,2%); không có người dân tộc thiểu số, người tự ứng cử nào trúng cử.

Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng công bố kết quả bầu cử cấp huyện và cấp xã.

Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên công bố các đại biểu trúng cử HĐND  - Ảnh 1.

Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 31/5.

Tại Thừa Thiên Huế, Ủy ban Bầu cử tỉnh này đã ban hành Nghị quyết 79/NQ-UBND về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thì tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh là 51 đại biểu, tổng số người ứng cử là 86 người, tổng số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 51 người, tổng số cử tri trong danh sách là 889.029 người, tổng cử tri đã tham gia bầu cử là 888.119 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách là 99,90 %.

Tại Quảng Trị, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị cũng ban hành Nghị quyết số 71/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả được công bố, tỉnh Quảng Trị có 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh là 50, tổng số người ứng cử là 86, tổng số người người trúng đại biểu HĐND tỉnh là 50.

Tại Quảng Nam, Ủy ban Bầu cử tỉnh này đã công bố danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nữ có 16 người, (tỷ lệ 28,07%); dân tộc thiểu số 9 người (tỷ lệ 15,8%); trẻ tuổi 1 người (tỷ lệ 1,75%); ngoài Đảng 5 người (tỷ lệ 8,77%); tái cử 29 người (tỷ lệ 50,88%); tôn giáo 1 người (tỷ lệ 1,75%). Có 563 người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.302 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên công bố các đại biểu trúng cử HĐND  - Ảnh 2.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm các thủ tục và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Tại Gia Lai, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-UBBC về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong ngày 23/5, toàn tỉnh có 1.009.516 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,86%), trong đó, số phiếu hợp lệ chiếm 99,83%.

Kết quả cuộc bầu cử bảo đảm đúng về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ. Cụ thể, có 8/14 người ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (dân tộc thiểu số chiếm 50%, nữ chiếm 37,5%), 71/119 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (dân tộc thiểu số chiếm 30,99%, nữ chiếm 30,99%); 571/951 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện (dân tộc thiểu số chiếm 29,42%, nữ chiếm 28,2%). Riêng HĐND cấp xã có 4.997/8.455 người ứng cử trúng cử (dân tộc thiểu số chiếm 36,9%, nữ chiếm 28,48%), ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định 12 người.

Tại Quảng Ngãi, có 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó nữ có 11 người; dân tộc thiểu số 7 người; ngoài Đảng có 1 người; trẻ tuổi có 2 người; tái cử có 23 người; tôn giáo có 1 người. Có 416 người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tại Bình Định, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định đã thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, trong cuộc bầu cử ngày 23/5, toàn tỉnh có 1.221.330 cử tri đi bầu/tổng số 1.223.411 cử tri trong danh sách, đạt tỷ lệ 99,83%.

Các cử tri đã bầu đủ là 57 đại biểu HĐND tỉnh/tổng số 95 người ứng cử tại 19 đơn vị bầu cử. Trong đó, có 15 đại biểu nữ (chiếm 26,31%); 4 đại biểu người dân tộc thiểu số (chiếm 7,01%); 6 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 10,52%); 2 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 3,50%); 2 đại biểu tôn giáo (chiếm 3,5%); 19 đại biểu tái cử (chiếm 33,33%).


Đ.Hoàng - Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ