• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhóm người vào rừng khai thác vàng trái phép

Pháp luật 08/09/2021 20:23

(Tổ Quốc) - Lợi dụng lúc thành phố đang giãn cách xã hội, 6 người đã vào rừng khu vực Khe Đương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để khai thác vàng trái phép.

Chiều nay (8/9), UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ việc có một nhóm người vào khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 29, thôn Giàn Bí (khu vực Khe Đương).

Nhóm thanh niên vào rừng khai thác vàng trái phép  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện 1 lán trại tại Tiểu khu 29 (thuộc khu vực Khe Đương) do các đối tượng dựng lên để khai thác vàng trái phép.

Cụ thể, vào rạng sáng 6/9, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc nhận thông tin, lợi dụng lúc thành phố đang giãn cách xã hội, một nhóm người vào khai thác vàng trái phép ở Tiểu khu 29 (thuộc khu vực Khe Đương). Ngay sau đó, lực lượng chức năng vào rừng kiểm tra.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Tiểu khu 29 có 1 lán trại và 6 người lạ mặt. Khi tổ tuần tra tới gần thì các đối tượng bỏ chạy vào rừng trốn. Qua truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt được 1 người tên là Lê Văn Th. (SN 1979, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Đối tượng này khai nhận, y cùng với 5 người (đều ở xã Hòa Liên) di chuyển từ thôn Hòa Trung (xã Hòa Liên) qua khu vực eo Gió vào địa bàn Tiểu khu 29 (xã Hòa Bắc) để khai thác vàng trái phép.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao đối tượng Th. Cho công an xã để tiếp tục điều tra, truy tìm những người còn lại.

Được biết, thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Đương (Tiểu khu 27, 29) xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) diễn biến khá phức tạp (Báo điện tử Tổ Quốc đã có bài phản ánh). 

Vào giữa tháng 3/2021, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan vào khu vực rừng của xã Hòa Bắc, sử dụng thuốc nổ, đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép. Sau khi đánh sập, huyện Hòa Vang thường xuyên tổ chức kiểm tra, đẩy đuổi các đối tượng có ý định khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng khai thác vàng trái phép lại tái diễn, gây mất an ninh trật tự.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ