• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những điểm giống nhau tới kỳ lạ của hai "hoàng tử" giới giải trí Việt

Giải trí 13/08/2022 15:07

(Tổ Quốc) - Dù không quen biết nhau ngoài đời nhưng thân thế và sự nghiệp "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh và "hoàng tử đại dương" Đoan Trường có nhiều điểm giống nhau đến lạ kỳ.

Nếu như Quang Vinh được khán giả đặt cho biệt danh "hoàng tử sơn ca" thì Đoan Trường lại có nick name "hoàng tử đại dương". Cả hai đều được nhận xét là những nghệ sĩ "hack tuổi" của showbiz Việt bởi sau 22 năm, họ vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, phong thái lịch lãm.

Nhưng điều thú vị nhất là, 2 chàng "hoàng tử" này có những điểm giống nhau đến kỳ lạ, dù họ chưa từng gặp nhau ngoài đời, cũng không quen biết, ngoại trừ vài lần đứng chung sân khấu ca nhạc.

Những điểm giống nhau tới kỳ lạ của hai "hoàng tử" showbiz Việt - Ảnh 1.

Quang Vinh và Đoan Trường.

Từng du học, vất vả mưu sinh xứ người

Khi mới sinh, Quang Vinh chỉ nặng 2,8 kg nên thể chất khá ốm yếu. Đoan Trường cũng bị sinh non gần 2 tháng, chỉ nặng chưa tới 2 kg, phải nằm lồng ấp nên từ nhỏ luôn bị hen suyễn, viêm phế quản.

Dù xuất thân trong gia đình giàu có nhưng Quang Vinh cho biết anh đã tự lập từ năm 18 tuổi. Trong thời gian qua Mỹ du học vào năm 1998 tại trường phổ thông Monsignor Bonner ở bang Pennsylvania, anh đã phải tự mình lo toan mọi thứ để vượt qua những thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày và những vất vả trong học tập.

Ngoài ra, anh còn phải đi giúp việc trong căn-tin trường, tự nấu ăn, giặt giũ, đón xe buýt đi học. Học xong lớp 12 ở bên đó, anh về nước với bảng điểm tổng kết xuất sắc toàn A.

Anh muốn về Việt Nam để vừa có thể đi hát, đi học hay đi làm những việc mình yêu thích. Cuối cùng, Quang Vinh lựa chọn ca hát cho thỏa niềm đam mê chứ không nghĩ tới việc mình sẽ nổi tiếng.

Những điểm giống nhau tới kỳ lạ của hai "hoàng tử" showbiz Việt - Ảnh 2.

Tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Quang Vinh cũng tự lập, làm đủ công việc để có tiền trang trải cuộc sống khi đi du học.

Cũng tự lập khi phải sống xa gia đình năm 18 tuổi, Đoan Trường thi đậu vào trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, nằm trong top 10 nên anh được sang Nga du học theo diện học bổng toàn phần 6 năm tại trường Đại học Công Nghệ Hóa Tinh Vy Lômônôsốp tại Matxcơva.

Anh cho biết mình xuất thân trong gia đình nghèo khó ngay từ thuở ấu thơ nên phải cố gắng học thật giỏi để thoát nghèo.

Anh cũng phải làm thêm nhiều nghề như đi thu gom ấm điện, bàn là, nồi cơm điện, thuốc men gởi về quê nhà lo cho gia đình vượt qua thời kỳ bao cấp. Ngoài ra, Đoan Trường còn tranh thủ cuối tuần đi bán quần áo ở chợ trời, đi hát tại các nhà hàng.

Tại Nga, Đoan Trường có một sự nghiệp âm nhạc khá hoành tráng khi là bầu show, tổ chức các chương trình ca nhạc cho cộng đồng người Việt ở Nga, đi lưu diễn khắp liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu.

Tuy nhiên vào năm 1995, anh đột ngột từ bỏ tất cả để quay về nước, tạm ngưng sự nghiệp ca hát, trở thành trưởng phòng giám định của tập đoàn thể thao Nike khi sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, Nga, Hoa và Hàn.

Quang Vinh và Đoan Trường đều là anh cả trong gia đình nên rất thương yêu, chăm sóc mẹ và các em. Có lẽ đây cũng là tính cách chung của hai quý ông mệnh thủy sống tình cảm, biết lắng nghe và giỏi kinh doanh. Khi bắt đầu đi hát có chút ít tiền, cả hai người con hiếu thảo này đều luôn ‘mang tiền về cho mẹ’.

Những điểm giống nhau tới kỳ lạ của hai "hoàng tử" showbiz Việt - Ảnh 3.

Đoan Trường từng du học Nga, vất vả mưu sinh ở xứ sở bạch dương.

 Một thời hoàng kim, đều nói không với scandal

Năm 1998, sau khi ổn định công việc tại một tập đoàn nước ngoài, Đoan Trường quay lại làng nhạc Việt với ca khúc "Đơn côi" nhạc Hàn Quốc trong bộ phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao".

Anh là ca sĩ miền Nam đầu tiên Bắc tiến khi thực hiện nhiều đêm nhạc thành công tại Hà Nội, Hải Phòng, Uông Bí, Hạ Long, Thanh Hóa. Trong đó phải kể tới live show "Cám ơn tình yêu" tổ chức tại công viên nước hồ Tây vào đêm 30-4-2001.

Thời điểm đó, Đoan Trường chạy show cho 5 sân khấu, biên tập chương trình cho 3 quán bar, kiêm làm MC song ngữ. Nếu tính luôn thu nhập từ quay game show, tiền nhạc chuông, nhạc chờ, chạy show các tỉnh thành khắp cả nước thì thu nhập 1 tháng của Đoan Trường khi đó vào khoảng 10 cây vàng.

Anh xây nhà mới, mua xe hơi, xe SH, sắm sửa đầy đủ cho gia đình mình chỉ sau 1 năm miệt mài ‘cày cuốc’. Năm 2005, anh phát hành album "Hoàng tử đại dương" nên từ đó nick name này đã gắn liền với cái tên Đoan Trường.

Những điểm giống nhau tới kỳ lạ của hai "hoàng tử" showbiz Việt - Ảnh 4.

Đoan Trường từng có giai đoạn kiếm rất nhiều tiền nhờ ca hát.

Về phần Quang Vinh, anh cũng ra mắt live show đầu tiên "Tình yêu tìm thấy" tại Hà Nội vào ngày 30/4/2003 tại công viên nước Hồ Tây mặc dù sinh ra và trưởng thành tại TP. HCM.

Vào thời hoàng kim những năm 2000, cát-xê cao nhất của Quang Vinh lên đến 15 triệu đồng/ 1 đêm diễn, còn kỷ lục chạy show trong một đêm lên đến 7 tụ điểm.

Nhờ lối sống kín đáo, bình tĩnh, bản tính thân thiện, hiền lành mà Quang Vinh và Đoan Trường nằm trong số ít nghệ sĩ né được scandal, không va chạm, không vạ miệng hay bị lôi kéo vào thị phi với các nghệ sĩ khác.

Có lẽ cũng do họ đều ít giao du với đồng nghiệp, hạn chế tụ tập, la cà quán xá sau khi xong việc mà chỉ quanh quẩn trong nhà tập hát, xem phim, đọc sách, chăm sóc thú cưng, trồng cây, nuôi cá hay dọn dẹp, trang trí nhà cửa...

Ngay cả đời tư, chuyện gia đình, tình yêu hay hôn nhân cũng là điều bí ẩn vì cả hai hầu như không công bố trên các phương tiện truyền thông hay trang cá nhân.

Những điểm giống nhau tới kỳ lạ của hai "hoàng tử" showbiz Việt - Ảnh 5.

Quang Vinh là thần tượng một thời của thế hệ 8X, 9X.

 Cùng "mất tích" bí ẩn và cuộc sống an yên hiện tại

Đang nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Quang Vinh gây sốc khi quyết định dừng việc ca hát mà cho đến nay cũng không rõ nguyên nhân thật sự.

Nhiều người đồn đoán là thời điểm đó, gia đình có chuyện buồn nên anh rơi vào khủng hoảng. Mất điểm tựa, anh chọn cách đi du lịch, thư giãn, sắp xếp lại tinh thần, muốn trở thành vlogger du lịch để thỏa mãn niềm đam mê xê dịch của mình.

Trước đó, "hoàng tử sơn ca" từng thử sức ở các lĩnh vực như mở nhà hàng, quán cà phê, tiệm chụp hình đến làm nhân viên văn phòng, thiết kế, quản lý kinh doanh nhưng những trải nghiệm này không mấy thành công, cho đến khi anh tìm đến du lịch.

Đoan Trường cũng tạm ngưng ca hát vào năm 2008. Ngay từ đầu, anh đã xác định mình đi hát chỉ cho bản thân vui vẻ. "Dạo chơi" mà được thành tựu như vậy thì đã quá mừng rồi nên anh chẳng mong gì hơn thế. Dù vậy, nam ca sĩ cũng chưa từng công bố nguyên nhân rút lui khỏi showbiz khi đó là gì.

Những điểm giống nhau tới kỳ lạ của hai "hoàng tử" showbiz Việt - Ảnh 6.

Cả hai cùng "mất tích" bí ẩn khỏi showbiz khi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Hiện tại, cả hai đều có cuộc sống bình yên và yêu thích du lịch.

Không như Quang Vinh tự kinh doanh, Đoan Trường chỉ làm công ăn lương tại các công ty nước ngoài trong lãnh vực dệt may, da giày và cuối cùng vươn lên vị trí Phó Tổng Giám Đốc với mức lương hơn 5.000 usd/tháng.

Sau hơn 25 năm công tác, anh quyết định "nghỉ hưu" sớm dành thời gian cho bản thân như quay lại showbiz, đi du lịch khám phá và tham gia các công việc xã hội thiện nguyện.

Từ năm 2016, Quang Vinh chuyển hướng sang làm vlogger chuyên nghiệp, thực hiện những video giới thiệu các địa điểm du lịch khắp nơi trên thế giới tại những khách sạn hay resort 5 sao và giới thiệu nhiều món ăn độc đáo cùng với ekip sản xuất nội dung chuyên nghiệp.

Kể từ sau cột mốc này, trang Fanpage và tài khoản Instagram của anh đã đạt mức theo dõi khủng, thậm chí còn hơn cả thời anh làm ca sĩ.

Chương trình Quang Vinh Passport trên kênh Youtube của anh mỗi tập đều có hàng trăm ngàn lượt xem. Tính đến thời điểm hiện tại, "hoàng tử sơn ca" đã bay đến 40 quốc gia trên thế giới.

Đoan Trường vẫn thi thoảng đi hát, tham dự nhiều sự kiện, khai trương, talk show, truyền hình thực tế. Thời gian còn lại nam ca sĩ dành cho niềm đam mê xê dịch qua 50 quốc gia và hơn 200 tỉnh thành khắp nơi trên thế giới.

Đoan Trường sở hữu khối tài sản "khủng" là ngôi nhà trị giá 2.000 cây vàng tại quận 3 nhưng đời thường anh khá giản dị. Mọi người có thể thấy anh chạy xe máy cà tàng, mặc quần áo hàng chợ vài trăm ngàn, xài điện thoại đời cũ, đi dép lê, ăn cơm văn phòng buổi trưa 30 ngàn.

Cao Thanh Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ