• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế thực hiện như thế nào?

Thời sự 18/03/2020 07:27

(Tổ Quốc) - Trong những ngày đầu thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nhiều du khách nước ngoài có mặt tại TP Huế vẫn khá thờ ơ với việc này.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 1.

Từ ngày 16/3, Bộ Ngoại giao ra thông báo công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 2.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng..

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 3.

Bộ Công Thương, Bộ Y tế chỉ đạo đảm bảo sản xuất, cung ứng khẩu trang đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 4.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 5.

Tuy nhiên theo ghi nhận tại TP. Huế, trên một số tuyến đường và nơi công cộng, nhiều du khách nước ngoài vẫn khá thờ ơ với việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người xung quanh.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 6.

Du khách tham quan phía trước Ngọ Môn Huế sáng 15/3 người đeo khẩu trang, người không.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 7.

Hai du khách nước ngoài trên đường Nguyễn Thái Học, TP Huế.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 8.

Du khách tháo khẩu trang khi lưu thông trên đường.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 9.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 10.

Một số du khách nước ngoài cho hay họ cảm thấy vướng víu và không thoải mái khi đeo khẩu trang đi chơi.

Những ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng: Du khách đến Huế người đeo, người không - Ảnh 11.

Trước đó, ngày 14/3, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản tạm thời không đón khách tham quan các điểm di tích tại Huế.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ