• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những vỉa hè “hở hàm ếch” của Hà Nội

Thời sự 09/04/2017 06:00

(Tổ Quốc) - Rất nhiều miệng cống bê tông, hố gas đều trong tình trạng mất nắp, đổ vỡ trên các tuyến đường chính của Hà Nội gây nguy hiểm cho người đi bộ .

Đoạn đường Trần Duy Hưng, gần khu vực Big C , xuất hiện 1 nắp cống bị lật lên không rõ lý do.
Đoạn miệng cống bị bật lên có diện tích khoảng 1m x 1.5m với miếng bê tông chắn ngang vỉa hè.
 Người dân lưu thông trên vỉa hè phải đi bộ xuống lòng đường để tránh Đoạn cống hở.
Cách đó khoảng 200m về phía đường Phạm Hùng cũng xuất hiện 1 đoạn cống hở với diện tích như trên
 
Các đoạn cống hở sẽ gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè nếu không để ý.
 

Theo anh Dân - là xe ôm ở đường Phạm Hùng cho biết; tình trạng mở nắp cống ở quang khu vực này đã tồn tại gần 1 năm qua nhưng mãi không có đơn vị nào đậy nắp lại.

Anh Dân còn cho biết, rất nhiều đơn vị sửa chữa đường điện và dây cáp cùng thi công cùng 1 vị trí nhưng thường không đậy nắp lại mà để những bó dây cáp to ngay trên vỉa hè.
Các đoàn dây cáp thi công dở dang cũng được vứt ngổn ngang.
Một nắp cống chưa đậy kín bị vênh trên vỉa hè đường Phạm Hùng.
Miệng cống hở còn là nơi lưu cữu rác thải sinh hoạt .
Một đoạn dây cáp cắt dở thò lên.
Đoạn miệng cống khá sâu gần khu vực Bến xe Mỹ Đình.
Còn một cống hở khác được cảnh báo bằng cách cắm thanh gỗ mục nát.
Đến tối,  những miệng cống hở lại càng trở nên nguy hiểm do tầm nhìn bị hạn chế.
 Bất cứ ai đi bộ qua đoạn đường này cũng cảm thấy hoang mang trước những chiếc hố "tử thần" giăng đầy trên vỉa hè.
Có một số miếng bê tông còn rơi vãi trực tiếp xuống lòng đường gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông.
Chạy xe máy qua đoạn đường này khiến người đi đường có cảm giác xe bị sụp xuống hố.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ