• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nỗ lực phục hồi thị trường du lịch nội địa

Du lịch 20/05/2020 14:50

(Tổ Quốc) - Nỗ lực phục hồi thị trường du lịch nội địa; Huy động các nguồn lực cơ cấu lại ngành du lịch; Tổ chức chương trình du lịch "Hành trình theo chân Bác" là những thông tin du lịch nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên.

Nỗ lực phục hồi thị trường du lịch nội địa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Hà Nội mới)

Hà Nội: Thủ đô đang nỗ lực phục hồi thị trường nội địa, tiếp theo là thị trường quốc tế. Từ ngày 30/4, các khu, điểm du lịch Hà Nội đã dần mở cửa đón khách trở lại. Từ ngày 14/5, hàng loạt di tích, bảo tàng mở cửa đón khách... Đây là cơ sở để Hà Nội đẩy mạnh du lịch nội địa, từng bước khôi phục thị trường du lịch Thủ đô.

Theo đánh giá ban đầu của Sở Du lịch, trong những ngày đầu tiên mở cửa trở lại, các điểm di tích, bảo tàng, khu du lịch đón lượng khách nội địa đạt khoảng 20% so với thời điểm trước dịch. Hà Nội phấn đấu những tháng cuối năm 2020, sẽ đón lượng khách du lịch nội địa cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, ước khoảng 10-11 triệu lượt khách.

Để có thể đạt mục tiêu này, Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch khôi phục thị trường du lịch theo từng giai đoạn. Sở sẽ triển khai hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động gắn với xây dựng hình ảnh điểm đến "Hà Nội an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn"; hướng dẫn các khu, điểm tham quan du lịch mở cửa hoạt động trở lại để thu hút du khách nhưng vẫn bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút khách du lịch tới Hà Nội, như: Lễ hội văn hóa dân gian đương đại tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội và các tỉnh, thành phố của 3 miền Bắc - Trung - Nam và quốc tế; liên hoan du lịch làng nghề - phố nghề Hà Nội 2020... Đồng thời, Sở sẽ liên kết với các địa phương, các hãng hàng không, các cơ sở dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm kích cầu trọng tâm để thu hút khách trong nước.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch sẽ tổ chức các đoàn khảo sát với thành phần chính là các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam để tìm hiểu lại thị trường, xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch tại Hà Nội và xây dựng sản phẩm liên kết với các địa phương trọng điểm về du lịch trong cả nước...

Ninh Bình: Tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, đối với lĩnh vực du lịch, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực cơ cấu lại ngành du lịch, tập trung khai thác lợi thế về tài nguyên, sản phẩm du lịch, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến, mở rộng, đa dạng hóa thị trường khách du lịch; nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh tỉnh Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước, đến năm 2025, thu hút khoảng 8-9 triệu lượt khách, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 8.000 tỷ đồng; tạo việc làm cho 30.000 lao động, trong đó có 12.000 lao động trực tiếp.

Phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát triển giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; áp dụng rộng rãi hệ thống du lịch thông minh, khẳng định Ninh Bình là điểm đến an toàn, than thiện và mến khách.

Hưng Yên: Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch tỉnh đã phối hợp với một số trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình du lịch "Hành trình theo chân Bác".

Tại chương trình, Đoàn đã đến thăm các di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu chân Bác trên mảnh đất Hưng Yên như: Nhà lưu niệm Bác Hồ (thành phố Hưng Yên); di tích lịch sử văn hóa đình làng Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân (Kim Động) – nơi đón Bác về thăm năm 1961; thăm Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khoái Châu); Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Đình Dù (Văn Lâm)- gắn với sự kiện Bác Hồ về thăm Hưng Yên năm 1958…

Ngoài ra, các em học sinh còn được tham quan Bảo tàng tỉnh, Tượng đài và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và một số di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ