• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương giờ to gấp đôi, hiện sống ở Malaysia

Giải trí 19/11/2019 09:05

(Tổ Quốc) - MC Quyền Linh đã tiết lộ về cuộc sống của ngôi sao dòng phim "mì ăn liền" khiến nhiều người bất ngờ.

Trong chương trình "Kí ức vui vẻ" đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị đến khán giả. Cụ thể, trong tập mới nhất của chương trình đã khiến khán giả gợi nhớ "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương. Trong đó, chương trình đã phát lại một clip hình ảnh ngôi sao Diễm Hương đang trình diễn thời trang và thu hút được rất nhiều khán giả.

Vào thời điểm những năm 90, dòng phim "mì ăn liền" lên ngôi, nhờ đó những gương mặt như: Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh... nhanh chóng trở thành một ngôi sao hạng A, luôn được săn đón ở khắp mọi nơi.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương giờ to gấp đôi, hiện sống ở Malaysia - Ảnh 1.

Hình ảnh của Diễm Hương xuất hiện trong chương trình 'Ký ức vui vẻ' gợi nhớ thời hoàng kim của cô với điện ảnh, hơn 20 năm trước.

Hiện tại, những gương mặt đình đám một thời đã có những ngã rẽ riêng. Nếu Lý Hùng, Việt Trinh vẫn hoạt động trong showbiz, vẫn tham gia gameshow và làm phim thì Diễm Hương dường như "mất tích" khỏi truyền thông. Chính vì thế, mọi thông tin về "Nữ hoàng ảnh lịch" luôn khiến khán giả phải tò mò.

Tại chương trình "Kí ức vui vẻ", MC Quyền Linh tiết lộ về nhan sắc, cuộc sống Diễm Hương: "Diễm Hương bây giờ đang sinh sống tại Mã Lai. Cách đây mấy tháng, tôi và Lê Tuấn Anh có gặp lại cô ấy trong lần về chơi Việt Nam. Diễm Hương bây giờ đã có 4 người con, to gấp đôi, mặt vẫn xinh, mắt vẫn trong veo như vậy. Ngày xưa Diễm Hương gầy lắm, nhỏ xinh, bây giờ thì không hẳn là mập mà múp míp".

Khi nhắc đến Diễm Hương, NSND Hồng Vân còn bồi hồi nhớ lại: "Ngày ấy Diễm Hương nhìn hiền lành vậy thôi chứ thực ra nhắng nhít lắm. Chính ra Việt Trinh lại không "nhắng" bằng Diễm Hương đâu. Cô ấy cũng rất điệu đà, trước mỗi buổi diễn thường phải ngắm nghía, soi mình trước gương hàng tiếng đồng hồ", Hồng Vân kể.

Tại chương trình, Hoa khôi Thu Hương còn tiết lộ, chị đã gặp lại thần tượng của mình và có ngỏ ý mời Diễm Hương trở lại showbiz nhưng chị đã từ chối: "Tôi cũng mời chị tham gia một số chương trình nhưng chị bảo bây giờ không muốn tham gia showbiz nữa".

Diễm Hương sinh năm 1970, được xem là "Đệ nhất mỹ nhân" của điện ảnh Việt giai đoạn 1990-2000. Chị đóng vai chính trong hầu hết những bộ phim ăn khách nhất thời bấy giờ như Nước mắt học trò, Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Vòng vây tội lỗi... Tên tuổi Diễm Hương gắn liền với nhiều nam diễn viên nổi tiếng, nhưng để lại ấn tượng mạnh nhất là với Lý Hùng.

Năm 1997, Diễm Hương trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian im ắng kể từ khi dòng phim thương mại thoái trào. Chị tham gia bộ phim Những nẻo đường phù sa của đạo diễn Châu Huế, đóng cùng Diễm My, Quyền Linh, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương, Hồng Ánh... Trong phim, Diễm Hương vào vai chiến sĩ cách mạng tên Ngân Hà quả cảm và kiên cường. Đây là vai diễn đầu tiên của Diễm Hương trong lĩnh vực phim truyền hình, nhưng cũng là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất. Sau phim này, Diễm Hương giải nghệ, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ./.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ