• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Pháo sáng ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu"

Thể thao 16/07/2020 16:31

(Tổ Quốc) - Ông Nguyễn Trọng Hoài – Trưởng Ban Điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 khẳng định, việc đốt pháo sáng ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu

Vào ngày 17/7 tới đây, CLB Hà Nội FC sẽ có cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy tại vòng 10 V-League 2020. Trong lịch sử đối đầu giữa hai CLB trên sân Hàng Đẫy, pháo sáng luôn là một trong những vấn đề nhức nhối, khó giải quyết.

Trong nhiều năm liền, dù đã triển khai một số biện pháp để kiểm soát tình trạng trên mỗi khi CĐV Hải Phòng "đổ bộ" sân Hàng Đẫy nhưng dường như BTC trận đấu không đạt được quá nhiều kết quả. Ở mùa giải 2019, BTC sân Hàng Đẫy đã phải nhận án phạt 70 triệu đồng vì không thể ngăn CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng.

Trưởng Ban Điều hành các giải BĐCNQG 2020: "Pháo sáng ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu" - Ảnh 1.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoài – Trưởng Ban Điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 cho biết, mùa giải 2019 xảy ra sự cố nghiêm trọng trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Dược Nam Hà Nam Định. Sau sự việc, ban tổ chức giải đấu đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Với sự chỉ đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ban điều hành giải đã tập trung chỉ đạo, tập trung triển khai các phương án để làm sao hạn chế mức thấp nhất tình trạng đốt pháo sáng.

"Các bạn có thể thấy, mùa giải năm 2020, nạn đốt pháo sáng đã không xảy ra, đó là cả một quá trình, chúng tôi đã dự báo trước để chúng ta triển khai công tác an ninh, trật tự, đảm bảo tuyệt đối cho các trận đấu. Mùa giải 2020 đang cho thấy 1 hình ảnh rất đẹp, các cổ động viên đến sân theo dõi rất đông, nâng cao ý thức cổ vũ văn minh, đặc biệt ban tổ chức các sân đang làm rất tốt công tác tuyên truyền loại trừ pháo sáng trong đời sống bóng đá Việt Nam. Đây có thể coi là thành công bước đầu, tuy nhiên chúng ta cần chung tay, phát huy, cố gắng quản lý nạn đốt pháo sáng một cách chặt chẽ hơn trong thời gian tới" - ông Hoài cho hay.

Pháo sáng xuất hiện trên khán đài không chỉ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu mà còn gây nguy hiểm đến sự an toàn của người hâm mộ đến theo dõi trận đấu. Chính vì vậy, lãnh đạo VFF, lãnh đạo VPF đề cao công tác an ninh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu trong toàn bộ các trận đấu.

"Đối với trận Hà Nội – Hải Phòng, VPF đã có văn bản báo cáo VFF. Về phía VFF đã có văn bản phối hợp, đề nghị hỗ trợ của lực lượng an ninh địa phương, chỉ đạo sâu sát ban tổ chức trận đấu, triển khai, thực hiện nghiêm túc các phương án, đảm bảo tuyệt đối của trận đấu. Đặc biệt, VPF đề nghị có buổi họp riêng về an ninh, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo CLB, lãnh đạo BTC, lãnh đạo lực lượng an ninh. Đến thời điểm này, BTC giải đấu cùng các đơn vị liên quan hết sức chú trọng vào trận đấu này, làm sao tổ chức trận đấu thành công" - ông Hoài nhấn mạnh.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ