• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Trị

Pháp luật 02/02/2021 13:39

(Tổ Quốc) - Sau khi phát hiện nhóm người lạ gồm 4 người mang quốc tịch Trung Quốc trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 2/2, UBND xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, qua thông tin trình báo của người dân địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện và đang xử lý với 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Trước đó, vào chiều 1/2, người dân thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp phát hiện 1 xe ô tô 7 chỗ có khoảng 6 người trên xe đến địa bàn. Tài xế ô tô sau khi dừng xe để 5 người xuống uống nước đã lập tức điều khiển phương tiện rời đi.

Phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Các thành viên trong nhóm người Trung Quốc được phát hiện. (Ảnh: CA Vĩnh Chấp)

Thấy nhóm người này có biểu hiện lạ, trong đó có nhiều người nói tiếng nước ngoài nên người dân đã báo tin cho chính quyền địa phương. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người trên bỏ chạy tán loạn.

Qua phối hợp với người dân, lực lượng chức năng sau đó đã vây bắt được các đối tượng. Danh tính các đối tượng bước đầu được xác định gồm: Lê Minh Xuyên (31 tuổi, ngụ ở Long Thạch, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Lizjian (28 tuổi), Jiang Sufa (21 tuổi), Meng Shliai (22 tuổi), Chan Biao (22 tuổi) cùng mang quốc tịch Trung Quốc. Cả 4 đối tượng người Trung Quốc đều không có giấy tờ tùy thân.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh cho hay, ngay trong đêm sau khi phát hiện các đối tượng, ngành chức năng huyện Vĩnh Linh đã tiến hành điều tra dịch tễ, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đưa 5 đối tượng trên đi cách ly tập trung. Những khu vực nhóm đối tượng này dừng chân cũng được lực lượng chức năng phun khử khuẩn theo đúng quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe các đối tượng vẫn bình thường, không sốt, ho, khó thở. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiếp tục làm rõ./.

Thế Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ