• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát sóng phim tài liệu 90 năm Đảng bộ Hà Nội

Văn hoá 15/03/2020 10:59

(Tổ Quốc) - Lịch phát sóng phim tài liệu 90 năm Đảng bộ Hà Nội; Tuyên truyền, vận động khách du lịch đeo khẩu trang; Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại Hà Nội.

Phát sóng phim tài liệu 90 năm Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Hà Nội mới)

Thông báo lịch phát sóng phim tài liệu 90 năm Đảng bộ Hà Nội

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa thông báo lịch phát sóng phim tài liệu 90 năm Đảng bộ Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố.

Theo đó, ba tập phim tài liệu 90 năm Đảng bộ Hà Nội sẽ được phát sóng trên kênh HTV1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào các khung giờ sau: Tập 1 lúc 20h45 thứ sáu, ngày 13/3; Tập 2 lúc 21h35 thứ bảy, ngày 14/3; Tập 3 lúc 20h45 chủ nhật, ngày 15/3.

Ba tập phim này được phát lại vào lúc 7h05 các ngày 16, 17 và 18/3 trên kênh HTV1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, và phát sóng trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 7h30 các ngày 16, 17 và 18/3.

Bên cạnh đó, phóng sự "Đảng bộ thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng và phát triển" được phát sóng trên kênh HTV1 lúc 19h50 thứ ba, ngày 17/3.

Chương trình nghệ thuật "Một trái tim hồng" chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội phát sóng lúc 20h20 thứ ba, ngày 17/3, trên kênh HTV1.

Đây là các chương trình truyền hình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020) gồm: Tuyên truyền, trang trí, cổ động; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; triển lãm ảnh; trưng bày sách, báo; gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội...

Việc triển khai các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar

Ngày 14/3, UBND quận Ba Đình đã ban hành văn bản số 369/UBND-VHTT về việc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh (quán bar), karaoke và các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND 14 phường thông báo bằng văn bản đến các chủ cơ sở kinh doanh quán Bar (CLB), nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh (quán bar), cơ sở karaoke tạm dừng hoạt động kinh doanh; các địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tạm dừng đón khách; các điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tạm dừng các hoạt động. Thời gian tạm dừng từ nay đến hết ngày 31/3.

UBND quận giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Công an quận phối hợp với UBND 14 phường tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các cơ sở kinh doanh CLB, karaoke, các địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Đồng thời giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND 14 phường tổ chức phun khử khuẩn tại các di tích lịch sử văn hóa; tuyên truyền, hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh CLB, karaoke tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh tại cơ sở theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Đình tạm dừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa và các điểm sân khấu ngoài trời ngã tư Kim Mã - Núi Trúc. Thời gian tạm dừng từ nay đến hết ngày 31/3.

Tuyên truyền, vận động khách du lịch đeo khẩu trang

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các công tác phòng, chống dịch. Trong đó, các đơn vị đặc biệt lưu ý việc tuyên truyền, vận động khách du lịch đeo khẩu trang khi tham quan các di tích tại Hà Nội.

Mới đây nhất, Sở có Văn bản số 193/SDL-QLCSLT ngày 10/3 gửi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên, du khách theo đúng quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Các đơn vị lập và cung cấp danh sách các trường hợp khách lưu trú đến từ các vùng dịch để có biện pháp theo dõi phù hợp.


Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ