• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa: "Người hâm mộ nên cẩn trọng thông tin mua bán vé trên thị trường, VFF chưa phát hành bất kỳ một tấm vé nào ra ngoài"

Thể thao 10/12/2018 17:55

(Tổ Quốc) - Trước các thông tin đã xuất hiện vé xem trận chung kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018 ở thị trường "chợ đen" mặc dù chỉ mới mở bán, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Cấn Văn Nghĩa đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa khẳng định với Báo điện tử Tổ quốc: "Với tư cách là Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, tôi khẳng định đến giờ phút này chưa có bất kỳ một tấm vé nào chuyển ra ngoài kể cả đường online lẫn các đường khác".

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa: Người hâm mộ nên cẩn trọng thông tin mua bán vé trên thị trường, VFF chưa phát hành bất kỳ một tấm vé nào ra ngoài - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa. Ảnh: Nam Nguyễn

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch VFF cho biết, các thông tin cho rằng sẽ có vé giao đến tay người mua trong ngày hôm nay hoàn toàn là bịa đặt.

"Phải 2 đến 3 hôm nữa, VFF mới chính thức phát hành vé đến tay người hâm mộ cũng như các khách mời." - ông Nghĩa nói.

"Người hâm mộ nên cẩn trọng với các thông tin mua bán vé trôi nổi ngoài thị trường" - Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa cho hay.

Đúng 10 giờ sáng hôm nay (10/11), VFF chính thức mở bán vé vào trận chung kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018 giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Malaysia.

Chỉ sau 16 phút, trên website của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thông báo bán hết 2.500 vé trong đợt 1.

Tiếp đó, vào 16 giờ chiều cùng ngày, VFF tiếp tục mở bán vé đợt 2 trận chung kết lượt về.

Tương tự như buổi sáng, 2.500 vé cũng đã được VFF bán hết chỉ ít phút sau đó.

Điều đáng nói, chỉ vài giờ sau khi VFF mở bán vé đợt một, trên một số trang bán vé "chợ đen" đã xuất hiện thông tin về giá vé của trận chung kết.

Thậm chí, có một số "cò vé" còn hứa như đinh đóng cột sẽ giao vé trong ngày mai.

Được biết, các vé có mệnh giá 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng của trận chung kết được rao bán trên các trang với giá gấp 10 lần so với giá niêm yết.

Cụ thể, vé có mệnh giá 200.000 đồng được rao với giá 4 - 5 triệu đồng/cặp, vé có mệnh giá 350.000 được rao 7 triệu đồng/cặp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, ở các khu vực vẫn thường hay xuất hiện các "cò vé" như trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hay cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trong buổi chiều 10/12 không xuất hiện tình trạng chèo kéo, mời chào người hâm mộ mua vé.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ