• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phụ huynh tố con bị cô giáo tát vào đầu đã rút đơn

Thời sự 04/04/2019 08:41

(Tổ Quốc) - “Sau khi thỏa mãn trước lời xin lỗi của cô giáo, chúng tôi đã quyết định rút đơn và không muốn làm lớn chuyện”, phụ huynh cháu Tr. cho biết.

Liên quan đến vụ việc gia đình chị Trần Thị Thu Th. (trú thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) gửi đơn tố cáo lên Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc về việc nghi con mình bị cô giáo ở Trường mầm non Đại Hồng tát vào đầu (Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin). Ngày 3/4, bà Huỳnh Thị Phượng, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cho biết gia đình cháu N.S.Q.Tr. (4 tuổi, đang theo học tại Trường mầm non Đại Hồng, xã Đại Hồng) đã đồng ý rút đơn tố cáo cô giáo H.T.Y. – người trước đó bị phụ huynh tố đánh cháu Tr. chấn động não.

Phụ huynh tố con bị cô giáo tát vào đầu đã rút đơn  - Ảnh 1.

Chị Th. trước đó tố cô giáo tát con mình khiến cháu Tr. chấn động não, nay đã rút đơn tố cáo.

Bà Phượng cho biết, ngày 1/4 vừa qua, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp ngay tại Trường mầm non Đại Hồng để giải quyết vấn đề này.

Tại cuộc họp, cô Y. thêm một lần nữa khẳng định, cô không đánh cháu Tr. để đến mức chấn động não. Tuy nhiên, cô Y. thừa nhận, cô đã không chăm sóc chu đáo và để Tr. phải nhập viện vì nôn mửa.

"Trước phụ huynh của trẻ, cô Y. đã gửi lời xin lỗi và được phía gia đình cháu Tr. chấp nhận", bà Phượng cho hay.

Phía gia đình cháu Tr. cũng cho biết đã xin rút đơn tố cáo cô Y. "Ngay trong ngày 1/4, sau khi thỏa mãn trước lời xin lỗi của cô giáo, chúng tôi đã quyết định rút đơn và không muốn làm lớn chuyện. Hiện tại, Tr. đã đi học trở lại và gia đình cũng an tâm khi cô Y. cam kết sẽ chú tâm hơn trong việc chăm sóc trẻ", đại diện gia đình cháu Tr. cho biết.

Phụ huynh tố con bị cô giáo tát vào đầu đã rút đơn  - Ảnh 2.

Trường mầm non nơi cháu Tr. theo học.

Trước đó, theo trình bày của phụ huynh cháu Tr., khoảng 16h30 ngày 18/3, chị Th. (mẹ cháu Tr.) đến điểm Trường mầm non Đại Hồng ở thôn Hà Vy (xã Đại Hồng) để đón con về nhà.

"Sau khi đón con về, chiều tối cùng ngày, trong lúc tắm cho cháu, tôi có xoa vùng đầu thì cháu kêu đau và khóc. Kèm theo cơn đau đầu, cháu còn liên tục nôn mửa, mệt mỏi. Quá lo sợ, ông bà của cháu đã đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Khi tôi hỏi ở trường có ai đánh con không thì cháu Tr. bảo bị cô Y. tát vào đầu. Lớp nhỡ của cháu có 2 cô, ngoài cô Y. còn có cô M.", chị Th. kể.

Sau khi nhập viện, cháu Tr. được chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán Tr. bị chấn động não. Cháu Tr. được điều trị và xuất viện vào ngày 20/3.

Quá bức xúc, gia đình chị Th. đã làm đơn gửi đến Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc.

Hương Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ