• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

Thực hiện: Nam Nguyễn | 08/04/2022

(Tổ Quốc) - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa tầm cao, diễn ra vào tối ngày 10.4 (tức 10.3 năm Nhâm Dần) tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tổ Quốc, vào trưa ngày 8.4 (tức mùng 8.3 Nhâm Dần), tại khu vực Hồ Công viên Văn Lang, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương lắp đặt các thiết bị, tạo nên một trận địa pháo hoa.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 2.

Tại đây, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng với lực lượng bộ đội tiến hành bảo vệ, lắp đặt các thiết bị, giàn pháo ngay trên Cầu Văn Lang.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 3.

Theo ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022, màn bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra sau chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/4, tại Hồ Công viên Văn Lang. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ đồng bào và du khách về dự Giỗ Tổ.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 5.

Được biết, việc tổ chức bắn pháo hoa phải được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo. Đồng thời, phải đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 6.

Theo ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút vào đêm 9/4 (tức mùng 9/3 năm Nhâm Dần), đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 7.

Các công việc đang được gấp rút chuẩn bị

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thành việc lắp đặt pháo hoa để sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 9.

Những dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được lực lượng chức năng lắp đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 10.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 11.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ sẽ bắn pháo tầm cao với thời lượng không quá 15 phút vào tối 9/4 tại một điểm duy nhất tại hồ Văn Lang, thành phố Việt Trì.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 12.

Nhân viên kỹ thuật kết nối dây từng thùng pháo tầm thấp với bảng điều khiển tổng một cách chính xác nhất.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 13.

Pháo hoa đã được thả vào súng pháo và đấu nối, sẵn sàng khai hỏa.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 14.

Sau đó toàn bộ các thùng đặt giàn pháo được che chắn đảm bảo an toàn, tránh mưa ướt hoặc có bén lửa từ bên ngoài.

Phú Thọ: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng khai hỏa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 15.

Dự kiến lượng người đổ về công viên Văn Lang (TP. Việt Trì, Phú Thọ) vào tối 9.4 sẽ rất đông để xem pháo hoa. Người dân được khuyến cáo luôn tuân thủ các quy định về phòng dịch COVID-19, như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...

NỔI BẬT TRANG CHỦ