• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình sẵn sàng đón khoảng 400 công dân về từ vùng dịch; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Quảng Nam

Thời sự 21/08/2021 11:39

(Tổ Quốc) - Tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón các công dân “đặc biệt” về quê từ vùng dịch bằng đường hàng không vào ngày mai (22/8). Cơ quan CSĐT thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Sáng nay (21/8), ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh đã và đang hoàn tất công tác chuẩn bị để đón khoảng 400 công dân "đặc biệt" về quê bằng đường hàng không vào ngày mai (22/8). Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai và các em nhỏ dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm hiện đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Việc đón các công dân của Quảng Bình gặp nhiều khó khăn khi ở trong vùng dịch, tỉnh Quảng Bình mong muốn được chia sẻ, giảm bớt những khó khăn của các địa phương phía Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hiện tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn công tác đặc biệt vào TP.HCM để đón người dân, đồng thời thiết lập khu cách ly tại trường Cao đẳng Luật miền Trung và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cùng mọi điều kiện tối ưu để đón bà con về quê.

Quảng Bình sẵn sàng đón khoảng 400 công dân về từ vùng dịch; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc đón khoảng 400 công dân “đặc biệt” về quê.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Quảng Nam

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng là phụ nữ trú tại khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc làm nghề buôn bán rau tại chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Từ ngày 31/7 đến ngày 9/8, đối tượng là người về từ TP Đà Nẵng nhưng không đến Trạm y tế phường Điện Ngọc để khai báo y tế và cách ly tập trung theo quy định; trong thời gian này, đối tượng đã tiếp xúc với nhiều người.

Qua xét nghiệm, người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tiếp tục truy vết xác định có 5 trường hợp F1 có liên quan, trong đó có chồng của đối tượng có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, những người đã tiếp xúc với chồng của đối tượng cũng có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, gồm 2 người cùng trú tại khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc.

Ngoài ra, qua truy vết xác định có 33 trường hợp F1 và 125 trường hợp F2 có liên quan đến bệnh nhân là chồng của đối tượng.

V.Quý - P.An

NỔI BẬT TRANG CHỦ