• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Xử lý DN chiếm hàng chục ngàn m2 đất rừng phòng hộ làm khu du lịch

Pháp luật 03/11/2022 14:06

(Tổ Quốc) - Một doanh nghiệp làm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG-PNKB) đã bị chính quyền địa phương buộc khắc phục tình trạng lấn chiếm rừng phòng hộ khi xây dựng công viên sinh thái phục vụ du khách đến tham quan.

UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa có quyết định yêu cầu Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage (trụ sở ở 38 - Ngô Quyền, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) do bà Đoàn Thị Yên làm giám đốc - là chủ sở hữu của Công viên Ozo (Ozo Treetop Park) nằm trong VQG-PNKB thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của mình gây ra khi lấn chiếm rừng phòng hộ nằm trong lòng di sản VQG-PNKB.

Quảng Bình: Doanh nghiệp chiếm hàng chục ngàn m2 đất rừng phòng hộ làm khu du lịch  - Ảnh 1.

Hệ thống đường đường dẫn được xây dựng phục vụ khách tham quan du lịch

Theo quyết định này, phía Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage được xác định là lấn chiếm rừng phòng hộ với diện tích 36.080 m2 tại khoảnh 1, Tiểu khu 253 thuộc lâm phận được BQL VQG-PNKB quản lý để xây dựng những công trình phục vụ du lịch bằng gỗ dưới tán rừng.

Các công trình này, gồm: khu nhà điều hành trò chơi, nhà check in, nhà bếp, 2 nhà vệ sinh, 11 chòi; xây dựng đường đi xe đạp địa hình được thi công bằng biện pháp rải đá, đổ bê tông dưới tán rừng; xây dựng sàn đi bộ bằng gỗ dưới tán rừng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Bố Trạch còn xác định Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage đã chiếm 2.238 mét vuông đất rừng phòng hộ tại Tiểu khu 253 để làm bãi đổ xe, có dựng 3 chòi gỗ tạm trên các bãi đổ này.

Quảng Bình: Doanh nghiệp chiếm hàng chục ngàn m2 đất rừng phòng hộ làm khu du lịch  - Ảnh 2.

Du khách đến tham quan, vui chơi tại Ozo Treetop Park

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho hay, UBND huyện không ra quyết định xử phạt doanh nghiệp vì hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép là do đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt.

Tuy nhiên UBND huyện Bố Trạch buộc Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm hành chính mà doanh nghiệp này gây ra với thời hạn 60 ngày.


Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ