• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quang Hải mờ nhạt, derby Thủ đô bất phân thắng bại

Thể thao 30/10/2020 09:20

(Tổ Quốc) - Sau 90 phút không có bàn thắng được ghi, Hà Nội FC chấp nhận chia điểm cùng Viettel trong trận đấu được mong chờ nhất vòng đấu.

Tối 29/10, trận derby Thủ đô - tâm điểm của vòng đấu thứ 5 giai đoạn 2 mùa giải V-League 2020 giữa Hà Nội và Viettel đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Hai đội bóng cùng thành phố đều thể hiện phong độ tốt ở giai đoạn 2 khi Hà Nội và Viettel cùng toàn thắng 4 trận. Trong đó đội bóng quân đội ghi 7 bàn thắng và 1 lần thủng lưới, Hà Nội nhỉnh hơn với 9 bàn và cũng để thủng lưới 1 bàn. Với phong độ hiện tại cùng với đó là sự hiểu nhau giữa 2 đội bóng khiến thế trận khó đoán và trở nên cực kì gay cấn.

Quang Hải mờ nhạt, derby Thủ đô bất phân thắng bại - Ảnh 1.

Quang Hải thi đấu khá mờ nhạt

Ngay từ những phút đầu trận, cả hai đội đều thể hiện rõ quyết tâm có được 3 điểm để giành được lợi thế. Liên tiếp những tình huống tổ chức tấn công được cả hai đội bóng tạo ra trong suốt 90 phút thi đấu. Nếu như Hà Nôi với bộ ba Rimario, Omar, Văn Quyết tạo ra nhiều tinh huống tấn công trực diện thì Viettel với những Bruno, Văn Hào, Trọng Hoàng cũng tỏ ra không kém cạnh với những quả tạt hai biên.

Dẫu vậy, trong một ngày thiếu may mắn, cả hai đội đều không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Kết thúc với tỷ số hòa 0-0, Hà Nội FC chấp nhận chia điểm cùng Viettel và mất vị trí nhì bảng vào tay Sài Gòn FC, đội bóng vừa giành chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh ở trận đấu cùng giờ.

Dù có mặt trong 90 phút của trận đấu nhưng Quang Hải lại tỏ ra khá mờ nhạt, không để lại dấu ấn đậm nét nào. Đánh giá về màn trình diễn của học trò, HLV trưởng Hà Nội FC khẳng định: "Hôm nay Quang Hải chơi tốt. Với thế trận chặt chẽ hôm nay để một cầu thủ lóe sáng là rất khó".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, ở trận đấu này, mục tiêu của Viettel là cố kiếm được 1 điểm nên đội bóng áo lính đã chủ động đã cắt vụn, làm giảm nhịp độ trận đấu. Kết quả hòa là điều hơi đáng tiếc với Hà Nội khi nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho rằng, điểm số hiện nay chưa nói lên điều gì. Hiện tại, chỉ số phụ của Hà Nội đang là tốt nhất nhưng khi 4 đội đầu bảng gặp nhau, đội nào có kết quả không tốt 1 trân sẽ bị đẩy lùi.

Về phía Viettel, dù ban đầu bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng đội bóng vẫn giữ sạch lưới đến hết trận. Khi được hỏi về lối chơi khác lạ của đội hôm nay, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Tôi yêu cầu học trò đá ở sân nhà không để Hà Nội có khoảng trống. Hàng thủ của Viettel đã thực hiện đúng đấu pháp của BHL, chơi lăn xả, không để đối thủ dứt điểm. Quan trọng chúng tôi không để Hà Nội chiến thắng trong trận này, mục tiêu là có điểm chứ nói cát vụn trận đấu thì rất khó".

Vị thuyên trưởng của đôi bóng áo linh cho biết, dù đạt được mục tiêu có điểm trước Hà Nội nhưng không đồng nghĩa với việc Viettel có thể tự tin vào chức vô địch. Mục tiêu tiếp theo của Viettel sẽ là đánh bại Than Quảng Ninh.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ