• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi

Thời sự 27/06/2018 14:14

(Tổ Quốc) - Theo tin từ  Công an Quảng Ninh, đến gần 12h trưa ngày 27/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thiếu úy Nguyễn Đức Anh nằm cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1km.

 Địa điểm xảy ra sự việc: Nguồn Tuổi trẻ

Trước đó, theo tin của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết,  vào khoảng 7h15 ngày 27/6, tại phân trại số 2 thuộc Trại giam Quảng Ninh ở thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ đã xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi thiếu úy Nguyễn Đức Anh (26 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương - đang là cán bộ trại giam).

Vụ việc thương tâm trên xảy ra trong thời điểm thiếu úy Nguyễn Đức Anh đi qua ngầm tràn để đến phân trại số 2 thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, nước lũ bất ngờ ập đến cuốn trôi cả người và xe.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương đến hiện trường và triển khai ngay các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Đến gần 12h trưa ngày 27/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thiếu úy Nguyễn Đức Anh nằm cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1km.

Hiện tại ở một số vùng núi của tỉnh Quảng Ninh như: Hoành Bồ, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu vẫn tiếp tục có mưa lớn và xuất hiện lũ.

Đêm qua (26/6) và rạng sáng nay (27/6), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông trên diện rộng. Dự báo trong ngày 27/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to.

 
 Công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại Lai Châu. Ảnh Thanh Vân

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TƯ cho biết, tính đến 7h sáng ngày 27/6, mưa ,lũ tại các tỉnh phía Bắc đã khiến cho 19 người chết; 11 người mất tích và 12 người bị thương. Lai Châu là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có số người chết vì mưa lũ nhiều nhất (16 người, tính đến 11h trưa nay theo thông tin từ Lai Châu), thiệt hại ước tính khoảng trên 300 tỷ đồng.

Số nhà bị hỏng, hư hại và buộc phải di dời là 597 nhà. Số nhà bị nước lũ ngập là 1.500 nhà.

Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. Có 710 ha lúa bị ngập úng; 486 ha hoa màu bị ngập hại; 251 con gia súc cùng 5.919 con gia cầm bị chết; 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 433,8 tỷ đồng./.

 

Vi Phong (T/h)

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ