• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sạt lở lớn chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Quảng Trị đi Quảng Bình

Thời sự 11/10/2022 11:12

(Tổ Quốc) - Lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Quảng Trị đi Quảng Bình sau sạt lở lớn xảy ra tại thôn Cợp (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa).

Ngày 11/10, Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị) cho biết, trong đêm 10/10 tại km 169+100 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thôn Cợp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã xảy ra sạt lở lớn.

Sạt lở lớn chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Quảng Trị đi Quảng Bình - Ảnh 1.

Sạt lở lớn chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Quảng Trị đi Quảng Bình.

Theo đó, một lượng đất đá với hàng nghìn m3 sạt xuống làm tắc hoàn toàn tuyến đường từ xã Hướng Lập ra hướng tỉnh Quảng Bình.

Hiện Đồn Biên phòng Hướng Lập đã thông báo cho chính quyền địa phương và phối hợp với Hạt quản lý đường bộ xã Hướng Việt, Hướng Lập để có biện pháp khắc phục.

Sạt lở lớn chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Quảng Trị đi Quảng Bình - Ảnh 2.

Hình ảnh quả đồi lớn bị sạt lở xuống đường Hồ Chí Minh.

Được biết, vào cuối năm 2020, sau các đợt mưa lũ dài ngày, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Lập, Hướng Việt cũng bị sạt lở nghiêm trọng gây cô lập 2 xã này trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Liên quan đến tình hình mưa lớn trên địa bàn những ngày qua, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ 19h ngày 8/10 đến 7h ngày 11/10 phổ biến 100-200 mm, một số nơi cao hơn như Ba Lòng 263 mm, Tà Long 250mm, Linh Thượng 298mm, Vĩnh Tú 251mm, Ba Nang 292mm, Trung Sơn 278mm, Hải Phong 282. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa rất nhỏ.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đến 9h sáng nay, nước ở nhiều ngầm, cầu tràn bị ngập trước đó đã rút và người dân có thể đi lại bình thường. Riêng cầu tràn Ba Lòng (huyện Đakrông) và ngầm tràn ở thôn Thanh Ô (xã Thanh, huyện Hướng Hóa) vẫn còn bị ngập nước khiến giao thông tại đây vẫn bị chia cắt./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ