• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện

Thời sự 19/11/2018 07:17

(Tổ Quốc) - Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm nay và đang trong tình trạng xuống cấp, cỏ dại mọc cao cả mét. Cả khu chỉ có một ngôi nhà được hoàn thiện.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 1.

Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (thuộc địa bàn hai xã Kim Chung và Di Trạch của huyện Hoài Đức, Hà Nội) là dự án do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng (Vietracimex) làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm 2008.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV vào đầu tháng 11/2018, khu đô thị này đang bị bỏ hoang với nhiều căn nhà liền kề xây thô, chưa hoàn thiện. Tại đây, cỏ dại mọc um tùm, cao tới cả mét.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 3.

Được biết, dự án này có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng nằm trên QL 32 từ Hà Nội đi Sơn Tây, gần trường ĐH Công nghiệp, Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao quốc gia. Theo thiết kế, khu đô thị Kim Chung – Di Trạch có quy mô dân số khoảng 20.000 - 30.000 người.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 4.

Hầu hết các căn hộ tại đây chưa được hoàn thiện. Số ít đã hoàn thiện mặt ngoài.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 5.

Thời kỳ đầu khởi công, đất tại dự án này có giá rất cao, có lúc đến gần 100tr đồng/m2. Tuy nhiên, sau cả chục năm, dự án này vẫn "bất động" và bị bỏ hoang cho cỏ mọc.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 6.

Do bỏ hoang lâu ngày, tường của các căn hộ đã xuất hiện rêu mốc, dây leo chằng chịt.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 7.

Trước của những căn nhà liên kề đều có vỉa hè, hàng cây. Tuy nhiên, tình trạng bỏ hoang, cỏ mọc như thế này khiến không ít người nghĩ đây là khu đô thị " nuôi bò"

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 8.

Các căn nhà liền kề được hoàn thiện phần thô, diện tích mỗi căn từ 80 m2 đến hơn 100 m2. Do bỏ hoang lâu ngày và không có người trông coi nên cỏ, cây dại mọc lan vào bên trong công trình.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 9.

Nhiều ngôi nhà bị cây leo phủ kín cổng. Một số hộ dân đã rao bán nhà và để lại số điện thoại di động.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 10.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 11.

Nhiều ngôi nhà bị cây leo phủ kín cổng. Một số hộ dân đã rao bán nhà và để lại số điện thoại di động.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 12.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 13.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 14.

Trong số hơn chục dãy biệt thự liền kề của dự án, mới có một ngôi nhà được hoàn thiện và có người sinh sống.

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị ngàn tỷ đã có ngôi nhà được hoàn thiện - Ảnh 15.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố liên quan đến việc rà soát lại toàn bộ các dự án đã cấp đất cho doanh nghiệp nhưng bỏ hoang nhiều năm không triển khai, cũng như việc thực hiện thu hồi lại đất các dự án này để sử dụng vào mục đích khác theo quy định, tránh lãng phí nguồn tài nguyên.

Bào Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ