• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Singapore: Mập mờ con số trong cuộc chiến phòng chống ma tuý

Thời sự 08/05/2018 10:00

(Tổ Quốc) - Nói trước Quốc hội Singapore vào tháng 3/2018, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K Shanmugam đã tuyên bố sự thành công của đất nước trong cuộc chiến chống ma tuý.   

Bộ trưởng Nội vụ Singapore K Shanmugam cho rằng, thành công này xuất phát từ nỗ lực thắt chặt luật chống ma tuý, trong đó nhấn mạnh đển hình phạt tử hình cho các tội phạm ma tuý.
Ảnh minh hoạ. Nguồn:EPA
Người dân Singapore lo lắng về hình phạt cao nhất cho tội phạm ma tuý. Tuy nhiên, ông K Shanmugam cho biết: “Các hình phạt đưa ra phải nghiêm khắc bởi vì chúng tôi muốn ngăn chặn tất cả các hành vi tội phạm liên quan đến ma tuý”.
Singapore là một trong số ít các quốc gia đưa ra mức cảnh báo về tình trạng sử dụng ma tuý. Điều này có nghĩa rằng, hình phạt tử hình luôn nằm trong hệ thống tư pháp hình sự của quốc gia. Thực tế, Singapore đã tiến hành 2 vụ tội phạm ma tuý trong tháng 3/2018 và điều này liên tục bị lên án bởi các quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Nhiều ý kiến đặt ra hoài nghi về tính hiệu quả của luật xử phạt ma tuý quy vào hình phạt tử hình tại Singapore. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã từng nhắc đến trong tuyên bố nỗ lực phòng chống ma tuý tại Mỹ. Theo ông Tổng thống Mỹ cho rằng, việc tuyên án hình phạt cao nhất cho các tội phạm ma tuý nên được quán triệt tại Mỹ.
Ông Trump cũng cho rằng, các hình phạt tử hình đối đố với các tội phạm ma tuý đã được thực thi tại Singapore.
Dữ liệu “thất thoát”
Singapore được xem là một trong số các quốc gia có tỷ lệ thấp nhất về việc sử dụng ma tuý trên thế giới. Tuy nhiên, chính phủ Singapore không công bố dữ liệu đáng tin cậy nào liên quan đến việc sử dụng thuốc phiện và tuyên bố của Singapore đưa ra không thể xác minh tính chính xác độc lập.
Trở lại năm 2008, nhóm giám sát Liên Hợp Quốc về vấn đề HIV và sử dụng ma tuý đã công bố rằng, Singapore là một trong số các quốc gia châu Á không công bố dữ liệu đáng tin cậy về cuộc chiến chống ma tuý.
Tuy nhiên, chính phủ Singapore lại thường xuyên trích dẫn thông tin từ báo cáo ma tuý thế giới do Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) công bố.
UNODC thừa nhận rằng, mức độ chênh lệch về chất lượng dữ liệu và phương pháp thu thập giữa các quốc gia có ảnh hưởng đến tính tin cậy, chất lượng và khả năng so sánh về dữ liệu trong báo cáo.
Thậm chí, trong bài phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Singapore gần đây cũng không đưa ra các con số cụ thể về tội phạm ma tuý mà thay thế vào đó là các dẫn chứng về mức độ nguy hiểm của ma tuý. Chính phủ Singapore không đưa ra dữ liệu minh bạch tạo nên nhiều nghi ngờ về tính hiệu quả và hoài nghi về tuyên bố thành công trong cuộc chiến chống ma tuý tại Singapore.
Dữ liệu duy nhất mà Singapore công khai về vấn đề sử dụng ma tuý là các con số gắn với thuật ngữ “lạm dụng ma tuý”. Thuật ngữ này được hiểu chỉ là các nhân viên hay những người thường xuyên tiếp xúc với hệ thống ý tế hoặc hình sự trong quá trình điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân cai nghiện ma tuý. UNODC cũng ước tính, số lượng bệnh nhận cai nghiện toàn cầu chỉ khoảng 10% trong tổng số những người nghiện ma tuý.
Những gì trong báo cáo thành công của cuộc chiến chống ma tuý liệu có đúng với con số thực về tình trạng giảm tội phạm ma tuý? Dữ liệu công khai các con số về tội phạm ma tuý không minh bạch và chưa có sự xác minh độc lập. Bản tóm tắt thống kê tội phạm hàng năm của cảnh sát Singapore không cung cấp dữa liệu về tội phạm ma tuý. Báo cáo thường niên của Cơ quan phòng chống ma túy quốc gia cũng thiếu sót các con số cụ thể trong quá trình bắt giữ tội phạm buôn bán ma tuý trên trang trang web của cơ quan này.
Việc thiếu dữ liệu không phản ánh được tình trạng giảm tội phạm. Chính phủ Singapore thừa nhận rằng khoảng 80% tội phạm ma tuý bị bỏ tù. Tuy nhiên, Singapore là quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới có tỷ lệ cao về việc giam giữ các tù nhân châu Á. Vì vậy, không thể dễ dàng cho rằng, nước này có tội phạm ma tuý thấp.
Giới chuyên gia cho rằng, mô hình thành công trong cuộc chiến chống ma tuý tại Singapore là áp dụng án phạt tử hình cho các tội phạm ma tuý là điều còn khá mập mờ và chưa có căn cứ./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ