• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Soi" Joker của Justice League: Đổi giọng, che hình xăm để "lột xác" từ trong ra ngoài

Khoa học 27/02/2021 16:27

(Tổ Quốc) - Snyder đã hé lộ tạo hình đầu tiên về Joker trong đoạn trailer mới ra mắt. Không quá lời khi cho rằng Justice League của Snyder có cách tiếp cận hoàn toàn mới về nhân vật này. Sự lột xác này mạnh mẽ đến mức nào?

Là kẻ thù không đội trời chung của Batman, Joker luôn xuất hiện rất khoa trương trên màn ảnh rộng, nhưng không phải lần nào cũng trở thành điểm nhấn được mong chờ.

Nếu Joker của Heath Ledger và Joaquin Phoenix ngay từ đầu đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp, tăng sức hấp dẫn của toàn bộ phim, thì Joker phiên bản Jared Leto trong Suicide Squad lại khác. Chỉ vừa lộ diện, Leto đã ngay lập tức phải nhận những phản ứng dữ dội. Trước cả khi Hoàng tử Tội phạm được cất lời, hắn đã khiến người hâm mộ cảm thấy khó chịu vì những hình xăm thô kệch và tính cách côn đồ - sản phẩm phim cuối cùng cũng không tìm cách khắc phục điều đó. Vây là, trong Suicide Squad bản chiếu rạp, Joker vẫn đang phải vật lộn để tìm kiếm giá trị của mình.

Tất cả nghe có vẻ như là mất mát đối với sự nghiệp vào vai siêu ác nhân của Leto, nhưng nếu sự cứu chuộc là chủ đề của Snyder Cut thì sẽ có rất nhiều thứ để khai thác. Joker ban đầu không "có phần" trong Justice League. Zack Snyder đã thêm nhân vật này vào kịch bản, tạo cơ hội để gã hề quỷ quái của DCEU tiếp tục bộc lộ sự xấu xa vốn đã là thương hiệu của mình một cách chính đáng.

Trước phản ứng tiêu cực của người hâm mộ đối với Suicide Squad và Joker của Jared Leto năm 2016, không có gì ngạc nhiên khi Snyder tiến hành một vài thay đổi. Với lối diễn giải khác biệt, không quá lời khi cho rằng Justice League của Snyder có cách tiếp cận hoàn toàn mới về Joker - không nhất thiết phải bám sát với hình ảnh kẻ cuồng súng, đam mê hộp đêm với chữ "Damaged" xăm trên trán như trước.

Thay đổi hoàn toàn trang phục

Soi Joker của Justice League: Đổi giọng, che hình xăm để lột xác từ trong ra ngoài - Ảnh 1.

Snyder đã làm một cuộc đại tu về hình ảnh cho Joker, sau khi ngoại hình gây tranh cãi và trang phục kì quặc của Jared Leto trong Suicide Squad được coi là một nguồn cơn của nhiều sự chê bai.

Joker năm 2016 khi thì để ngực trần, khoe trọn hình xăm như một tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể. Còn bộ đồ màu bạc gợi liên tưởng đến ông chủ câu lạc bộ thoát y đang độ trung niên. Đặc trưng nhất của hắn là chiếc áo khoác da màu tím phối với dây xích vàng bản to quanh cổ. Đúng là những sáng tạo phá cách nên được hoan nghênh, song việc khắc họa Joker như một tên gangster đường phố hiện đại, phô trương kiểu này đã làm mất đi yếu tố điên loạn đáng sợ - thứ làm nên sức hút của hắn với người hâm mộ.

Ở Justice League, Zack Snyder đã tiết lộ 2 mẫu trang phục mới cho Joker. Đầu tiên là chiếc áo choàng bệnh viện, xuất hiện trong ảnh quảng cáo đen - trắng. Bộ đồ tương tự như trong Batman: Arkham Asylum năm 2016, nhưng bẩn và cũ hơn - phù hợp với vẻ ác độc trong Justice League, chứ không đi theo phong cách có phần mềm mại của Suicide Squad.

Tuy nhiên, trang phục chính của Joker là sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng rộng thùng thình và chiếc vest SWAT gắn đầy huy hiệu - chiến lợi phẩm thu được từ các sĩ quan đã chết. Không cần tới đồ màu tím "huyền thoại" thì nhìn kiểu thời trang quái đản, không theo nguyên tắc nào này cũng đủ nhận ra đó là Joker. Bộ đồ không chỉ thể hiện phong cách mà nó còn phản ánh một tư duy hoàn toàn mới mẻ cho Joker phiên bản Jared Leto - Ít vật chất nhưng triết lý hơn.

Giấu kín hình xăm

Soi Joker của Justice League: Đổi giọng, che hình xăm để lột xác từ trong ra ngoài - Ảnh 2.

Ngoài trang phục, nói về Joker của Jared Leto trong Suicide Squad là nói về hình xăm dị thường. Một gã hề xương xẩu với chữ "J" trên mặt, vài cái miệng cười, rất nhiều chữ "haha" và tất nhiên, chữ "Damaged" trên trán. Tất cả đều quá rõ ràng, không còn sự bí ẩn hay khác biệt mà Joker nhẽ ra nên có - chẳng khác nào xăm hẳn dòng chữ "Orphaned" trên các ngón tay (sự thật về thân thế của Joker – hóa ra hắn chỉ là con nuôi của Thomas Wyner). Và cũng giống như trang phục, hình xăm trên cơ thể của Joker phiên bản DCEU là thứ khiến hắn ta bị khán giả quay lưng.

Trong Justice League bản mới, Zack Snyder đã khôn ngoan khi quyết định bỏ đi một vài "chi tiết" thừa. Nhìn vào hình ảnh và các đoạn phim quảng cáo được phát hành, có thể thấy hình xăm của Joker đã được che đi hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn. Hình xăm trên người ẩn sau chiếc áo dài tay. Hình xăm trên mặt khó ngụy trang hơn, nhưng với gã hề này, đơn giản chỉ cần sơn mặt trắng bệch, hoặc thậm chí cực đoan hơn là đốt da. Joker mà! Chắc chắn lạ gì với hóa chất.

Giọng nói "nguy hiểm" hơn

Soi Joker của Justice League: Đổi giọng, che hình xăm để lột xác từ trong ra ngoài - Ảnh 3.

Trailer của Justice League chỉ cho Joker của Jared Leto nói một câu: "Chúng ta đang sống trong một xã hội mà danh dự là ký ức xa vời - đó không phải là Batman", nhưng vậy là đủ để xác nhận rằng Joker sẽ trở lại với giọng nói hoàn toàn mới.

Trong Suicide Squad năm 2016, giọng của Leto khi thì là tiếng hét lên the thé của Mark Hamill trong Batman: The Animated Series, khi lại là âm thanh lầm bầm trầm lắng của Heath Ledger, xen lẫn với sự nhã nhặn tự cao kiểu cũ của Jack Nicholson. Bằng cách sử dụng chất giọng tương tự như các diễn viên trước đây, Joker phiên bản Leto như thể bị ai đó mạo danh. Yếu tố này đã cản trở nam diễn viên xây dựng nhân vật phản diện cho riêng mình.

Chỉ qua một câu thoại, nhưng có thể thấy dường như Snyder đã thay đổi đáng kể chất giọng của Joker - không còn ré lên đầy khó chịu mà đã dịu lại theo cách nguy hiểm hơn, phát âm rõ ràng hơn thay vì tiếng lầm bầm liên hồi như trước. Giọng của Joker trong DCEU như một bản tổng hợp những người tiền nhiệm, còn giờ đây, gã lại có chất giọng giống như một diễn viên nghiệp dư thất bại trong buổi tuyển chọn rồi u uất đến mức quay lại bắn chết đạo diễn vì không được nhận vai.

Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với bản chất thích cường điệu hóa mọi chuyện và luôn tự nhận mình là thiên tài triết học không được ai thấu hiểu của Joker. Nó đồng thời cũng không giống với bất cứ phiên bản nào của gã hề này từ trước đến nay.

Joker có thể đứng cùng chiến tuyến với Batman

Soi Joker của Justice League: Đổi giọng, che hình xăm để lột xác từ trong ra ngoài - Ảnh 4.

Batman và Joker thường được mô tả là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy việc 2 kẻ thù truyền kiếp gạt sự khác biệt sang một bên để hợp tác với nhau tất nhiên chỉ là miễn cưỡng. Không giống như hầu hết các siêu ác nhân chỉ cách thống trị thế giới, mục tiêu lớn nhất của Joker là hành hạ và hủy hoại Batman. Nếu tham vọng chinh phục thế giới của kẻ khác có nguy cơ phá hỏng "cuộc vui" của gã, thì Joker có thể lại thấy mình có chung một mối quan tâm với đối thủ bên kia chiến tuyến. Trong các bản phim người đóng, Batman và Joker chưa bao giờ bắt tay nhau, nhưng tất cả có thể thay đổi nhờ Justice League của Zack Snyder.

Sự trở lại của Leto trong Snyder Cut là một phần của dòng thời gian Knightmare - tương lai hậu tận thế, nơi Darkseid đã tiếp quản Trái Đất. Batman dẫn đầu một nhóm nhỏ các chiến binh người thường cùng những thành viên còn lại của Liên minh Công lý, phá vỡ quy luật thời gian để xóa bỏ những gì mà thủ lĩnh Apokalips gây ra trên hành tinh quê hương anh ta. Và anh ta có thể đã tìm thấy một đồng minh mình không ngờ tới - đó là Joker.

Trailer của Snyder Cut có đoạn Bruce tiến lại phía Leto - lúc này đang nhìn về phía vùng đất hoang Knightmare với vẻ chán nản. Kẻ phản diện điên loạn này giờ đây rất thất vọng, bởi trong một thế giới đã bị thế lực ngoài hành tinh tàn phá, hẳn chẳng còn có cơ hội làm ra những trò kì quái. Với khả năng đáng sợ của Joker, Hiệp sĩ Áo choàng và Hoàng tử Hề có thể tạo thành liên minh đáng gớm để cùng nhau xóa đi dấu vết cuộc xâm lược của Darkseid. Cái bắt tay của Batman và Joker trong Justice League, nếu có, không chỉ biểu trưng cho sự thay đổi của tính liên tục DCEU, mà còn thiết lập nền tảng mới trong lịch sử vai diễn Joker bản người đóng.

Mạn Ni

NỔI BẬT TRANG CHỦ