• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

SốngPlatform – Không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Du lịch 17/12/2023 08:19

(Tổ Quốc) - SốngPlatform là tổ hợp với nhiều loại hình dịch vụ, không gian trải nghiệm văn hóa cho du khách trong và ngoài nước khi đến Huế vừa chính thức ra mắt thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sau 6 tháng làm việc của hàng chục nghệ nhân địa phương cùng sự chung tay của hàng chục nghệ sĩ đương đại từ Hà Nội, TPHCM, hàng trăm chuyên gia, nhà sáng tạo trong và ngoài nước, tối 16/12, SốngPlatform đã chính thức ra mắt tại TP Huế.

SốngPlatform là tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí, làm việc và thưởng lãm nghệ thuật được quy hoạch trong không gian tòa nhà 4 tầng rộng hơn 9.000m2 trên đường Bà Triệu (TP Huế).

SốngPlatform – Không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế - Ảnh 1.

Các tiết mục biểu diễn đặc sắc tại buổi ra mắt Sốngplatform.

Không gian của SốngPlatform được sắp xếp từ dưới lên trên cao theo từng nấc thang đi lên của con người. Trong đó, tầng 1 phục vụ nhu cầu ăn uống, tái tạo thể chất; tầng 2, tầng 3 phục vụ nhu cầu trao đổi, thừ nghiệm sản phẩm; tầng 4 là nơi thỏa mãn nhu cầu suy nghĩ/kiến tạo sản phẩm. Cả 4 tầng tại SốngPlatform tạo nên một điểm đến mà du khách ở mọi lứa tuổi, đa dạng nhu cầu có thể tìm thấy sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mình.

SốngPlatform – Không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế - Ảnh 2.

Không gian nghề truyền thống tại SốngPlatform.

Tại tầng 4, "Sốnglab" - không gian nghệ thuật kỹ thuật số có diện tích hơn 1.000m2 cùng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng vừa là nơi trưng bày, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chất liệu đồ họa trí tuệ nhân tạo, công nghệ trình chiếu tối tân 3D mapping… Đây chính là không gian trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

SốngPlatform – Không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế - Ảnh 3.

"Sốnglab" - không gian nghệ thuật kỹ thuật số tại tòa nhà Sốngplatform.

Được biết, sau khi sáng lập và ra mắt tại Huế, thương hiệu Sốngplatform sẽ được phát triển ra các thành phố lớn trên cả nước trong thời gian tới cùng tiêu chí xuyên suốt là đề cao văn hóa bản địa phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Ông Dương Đỗ, nhà sáng lập SốngPlatform cho biết, công trình này được tạo ra không chỉ giúp thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của con người mà còn nâng cao sự thẩm mỹ, tri thức cộng đồng. Các sản phẩm, dịch vụ tại SốngPlatform được cân nhắc, chọn lọc để mang lại sự thoải mái, tiện nghi, đồng thời giúp con người hưởng thụ một cách có ý thức và trân trọng những giá trị của địa phương.

SốngPlatform – Không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế - Ảnh 4.

Ông Dương Đỗ, nhà sáng lập SốngPlatform chia sẻ tại buổi ra mắt.

"Chẳng hạn như khi thưởng thức món bánh mì bột chuối tại đây, bạn đã đồng hành cùng doanh nhân Nguyễn Thị Huệ đóng góp phần nào vào phát triển sinh kế bền vững của bàn con đồng bào A Lưới. Hay không gian "Sốnglab" được tạo nhằm thay đổi cách thưởng lãm nghệ thuật tại Việt Nam, khuyến khích mỗi người gỡ bỏ cái giới hạn vốn không có thực của bản thân; từ đó cổ vũ tinh thần sáng tạo dựa trên những điều tốt đẹp", ông Dương Đỗ chia sẻ.

SốngPlatform – Không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế - Ảnh 5.

Du khách hào hứng trải nghiệm văn hóa tại buổi ra mắt SốngPlatform.

Trong buổi ra mắt, tại SốngPlatform cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, workshop đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, như: làm hoa giấy Thanh Tiên, làm bánh pháp lam Huế, nặn tò he, sáng tạo từ len, xếp giấy origami, các trò chơi dân gian…; "Hội chợ phiên" với không gian mua sắm, trải nghiệm các thương hiệu thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, đồ trang trí… của địa phương; Chợ nghệ thuật và không gian văn hóa Lục Bộ, trình diễn sản phẩm thủ công, thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của Huế;

SốngPlatform – Không gian trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế - Ảnh 6.

Du khách tham quan triển lãm "Bóng thời gian".

Đặc biệt, Triển lãm "Bóng thời gian" với các tác phẩm trưng bày đa chất liệu như sơn mài, sơn dầu, điêu khắc, gốm sứ… lấy dấu ấn thời gian lên vạn vật do SốngPlatform phối hợp cùng Trường Đại học Nghệ thuật Huế thực hiện mang lại nhiều trải nghiệm cho công chúng yêu nghệ thuật. Các hoạt động này tại SốngPlatform sẽ phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm đến hết ngày 17/12.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ