• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sốt xuất huyết lần đầu tiên xuất hiện ở huyện miền núi Tây Giang – Quảng Nam

Sức khỏe 19/10/2018 06:22

(Tổ Quốc) - Lần đầu tiên huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) xuất hiện sốt xuất huyết. Ngành chức năng nơi đây đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh này.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, bác sĩ Nguyễn Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Giang (Quảng Nam), cho biết hiện tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn thời gian qua rất phức tạp.

Dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát ở Tây Giang từ ngày 27/8, đến nay số người mắc sốt xuất huyết lên tới 56 trường hợp, có 6 trường hợp bị nặng, phải chuyển lên tuyến trên để điều trị, nơi số người bị bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất là ở xã Atiêng.

Sốt xuất huyết lần đầu tiên xuất hiện ở huyện miền núi Tây Giang – Quảng Nam - Ảnh 1.

Người dân huyện miền núi Tây Giang tới khám và điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Đức Hoàng

"Trên địa bàn huyện Tây Giang từ xưa đến nay chưa có sốt xuất huyết nên người dân cũng khá chủ quan, tạo điều kiện cho bệnh bùng phát. Lúc đầu những trường hợp bị nặng thì chuyển lên tuyến trên, sau này anh em y tế quán triệt cụ thể nên ý thức người dân được nâng lên. Trung tâm y tế chủ động điều trị được, không chuyển lên tuyến trên nữa", bác sĩ Nguyễn Huy Thông cho biết.

Theo bác sĩ Thông, để phòng tránh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo cho các trạm y tế xã tham mưu cho UBND xã để huy động các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân ở các cụm dân cư tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt.

Sốt xuất huyết lần đầu tiên xuất hiện ở huyện miền núi Tây Giang – Quảng Nam - Ảnh 2.

Các ngành chức năng ở huyện Tây Giang đang nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống và ngăn chặn bùng phát sốt xuất huyết. Ảnh: Đức Hoàng

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức lớp tập huấn cho khoảng 100 cán bộ lãnh đạo UBND các xã, ban giám hiệu các trường học về cách phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Tập huấn việc chẩn đoán, điều trị, giám sát bệnh nhân, côn trùng, kỹ thuật phun hóa chất, diệt loăng quăng/bọ gậy, xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế, đội ngũ cộng tác viên tuyến xã…

"Chúng tôi cũng đã đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ hóa chất rồi phun cục bộ. Thời gian vừa rồi diễn biến phức tạp thì chúng tôi đề nghị hỗ trợ nhân lực, thuốc men, thiết bị, phun trên diện rộng. Bây giờ tình hình sốt xuất huyết mới tạm ổn, đang nằm trong tầm kiểm soát", bác sĩ Thông cho biết thêm.

Sốt xuất huyết lần đầu tiên xuất hiện ở huyện miền núi Tây Giang – Quảng Nam - Ảnh 3.

Trung tâm Y tế huyện Tây Giang tổ chức lớp tập huấn cho khoảng 100 cán bộ lãnh đạo UBND các xã, ban giám hiệu các trường học về cách phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn vào ngày 16/10 vừa qua. Ảnh: Đức Hoàng

Bên cạnh đó làm tốt công tác truyền thông cho nhân dân họ có ý thức phòng tránh muỗi đốt và diệt loăng quăng bọ gậy, vệ sinh môi trường xung quanh nhà của họ. Ngoài ra, cần phải ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày (vì muỗi truyền bệnh chủ yếu đốt vào ban ngày) để tránh lây truyền dịch bệnh.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ