• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội hứa gì sau khi nhậm chức?

Thời sự 09/12/2020 19:30

(Tổ Quốc) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 9/12, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã chính thức bế mạc.

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội hứa gì sau khi nhậm chức? - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: Minh Khánh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá đây là kỳ họp đặc biệt, trong đó có các nội dung nhân sự quan trọng.

Thay mặt các nhân sự mới được HĐND bầu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Trung ương cũng như Thành ủy Hà Nội.

"Đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, tôi và các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu lần này cam kết sẽ đem hết sức, tận tâm, đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao" - tân Chủ tịch HĐND Hà Nội nhấn mạnh.

Thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Tuấn hứa cùng với các đại biểu HĐND thành phố đổi mới, sâu sát, khoa học, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Cũng theo ông Tuấn, tại kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, thảo luận những thuận lợi, khó khăn của thành phố trong năm 2020. Trong đó có tập trung thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2021, HĐND thành phố quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2021 với 22 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương chủ động triển khai đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với những vấn đề tồn tại của TP, ông Tuấn đề nghị UBND thành phố, các đơn vị tập trung giải quyết theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã cam kết trước HĐND cũng như cử tri.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ