• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức: "Tôi vừa mừng, vừa lo"

Thời sự 23/10/2018 16:02

(Tổ Quốc) - Ngay sau khi công bố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Trước sự có mặt của các ĐBQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên đọc lời tuyên thệ. Toàn thể các ĐBQH đã đứng lên chứng kiến giây phút này.

Trước khi thực hiện lời tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cúi mình chào cờ Tổ quốc rồi bước lên bục đọc lời tuyên thệ nhậm chức.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức: Tôi vừa mừng, vừa lo   - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ (ảnh: Nam Nguyễn)

"Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, tôi- Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những chia sẻ trước Quốc hội.

"Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đây là vinh dự vô cùng to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi. Tôi xin nỗ lực cố gắng thực hiện những lời mà tôi vừa tuyên thệ"- Tân Chủ tịch nước nói.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức: Tôi vừa mừng, vừa lo   - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức (ảnh: Nam Nguyễn)

Ông cũng chia sẻ, giãy bày thêm một số ý kiến: "Chắc có lẽ vào lúc này, có người sẽ hỏi tôi tâm trạng lúc này thế nào, tôi xin thưa thật là vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được Quốc hội và nhân dân tin cậy, yêu mến. Lo là làm thế nào để hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình.

Kính thưa Quốc hội, chắc là cũng có vị sẽ hỏi có hứa hẹn gì không, tôi đã hứa và tuyên thệ rồi. Tôi xin nói thêm về tâm trạng vừa mừng vừa lo của tôi.

Cũng giống như cách đây hơn 12 năm, tôi nhớ vào ngày 26/6/2006 vào lúc 16h, Quốc hội bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội, tôi cũng vừa mừng vừa lo. Lo là vì chưa quen công việc, nói vui là chưa được làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ, rất bỡ ngỡ. Tôi lúc đó đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Trong tâm trạng ấy, khi phát biểu trước Quốc hội, lúc ấy ngẫu hứng lảy 2 câu Kiều: "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn; Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay". Đến bây giờ vẫn ở trong tâm trạng đấy nhưng có phần lo lắng hơn.

Vì ba lý do: tình hình nhiệm vụ của đất nước ta, thuận lợi là cơ bản, thành tích lớn lao nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ chúng ta trước mắt.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như hiện nay. Chúng ta có thể vui mừng, phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đạt được trong thời gian qua nhưng tuyệt đối không được chủ quan, không được quá say sưa với thắng lợi và càng không thể ngủ quên trên vòng nguyệt quế; luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác.

Diễn biến trước tình hình thế giới gần đây chúng ta biết, không biết điều gì sẽ xảy ra, không thể lường hết được, không thể chủ quan.

Chính vì vậy, tôi kính mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các vị ĐBQH, đồng bào cử tri, nhân dân cả nước thông cảm chia sẻ giúp đỡ, tạo điều kiện và các cơ quan hữu trách như Quốc hội, Chính phủ, MTTQ các cơ quan tư pháp, cơ quan ban ngành trung ương, cấp ngành phải phối hợp thật tốt, nhuần nhuyễn. Đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết thật cao có như vậy mới tạo điều kiện giúp đỡ cho cá nhân tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Về phần cá nhân mình, một lần nữa sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng làm hết sức mình đáp ứng yêu cầu mà tình cảm nhân dân đã dành cho chúng tôi".

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức: Tôi vừa mừng, vừa lo   - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhậm chức: Tôi vừa mừng, vừa lo   - Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sau phần phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước.

Đại biểu Quốc hội: Cơ hội tốt nhất để kiểm tra, giám sát cả về mặt Đảng và mặt nhà nước

Trả lời phỏng vấn báo chí về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa đắc cử chức danh Chủ tịch nước, ĐBQH Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cho biết: có ý kiến e ngại vấn đề tập trung quyền lực, nhưng tôi nghĩ rằng với một Đảng lãnh đạo trên nguyên tắc tập thể vẫn thực hiện được. Ngoài ra, Đảng đang đề cập nhiều là giám sát quyền lực, nhất là phát huy dân chủ của toàn xã hội nên đây không phải là mối lo.

"Theo tôi, đây là một thử nghiệm"- ông Dương Trung Quốc nói.

Đánh giá về công cuộc phòng chống tham nhũng, ĐB Dương Trung Quốc cho rằng, đây cũng là nội dung sẽ tốt hơn và trách nhiệm nặng nề hơn.

"Với tư cách là người đứng đầu nhà nước, về mặt pháp lý là cao nhất, đúng nghĩa là nguyên thủ Quốc gia cho dù cơ chế của nước ta là vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng. Khi quyền lực được tập trung vào một người và quyền lực đó sẽ được thể hiện ở việc thực thi, nếu vấn đề này phù hợp với sự phát triển chung và sự đồng thuận của nhân dân thì đó sẽ là sự thuận lợi rất lớn"- ĐB Dương Trung Quốc chia sẻ.

Trong khi đó, ĐBQH đoàn Bến Tre, ông Lưu Bình Nhưỡng thì nêu quan điểm cá nhân khi ông đang mang một trọng trách rất lớn của đồng bào, cử tri gửi gắm.

"Rất nhiều người nhắn tin, gọi điện cho tôi trao đổi về vấn đề này, thậm chí có rất nhiều người gửi mail cho tôi. Và chưa có ai phản đối"- ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho biết.

Theo ĐB này, người đứng đầu về đường lối lãnh đạo sẽ có cơ hội tốt nhất để triển khai một cách nhanh nhất, tốt nhất, chính xác nhất tất cả các quan điểm, chủ trương cúa Đảng vào hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước.

Thứ hai, đây là cơ hội tốt nhất để kiểm tra, giám sát cả về mặt Đảng và mặt nhà nước trong quá trình thực hiện các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật.

Ngoài ra, theo ông Lưu Bình Nhưỡng, "đây chính là cơ hội để cho nhân dân và các ĐBQH, cơ quan dân cử như chúng tôi có thể giám sát, kể cả người đứng đầu của Đảng, kể cả người đứng đầu nhà nước…/.

Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ