• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý

Thời sự 01/12/2018 07:48

(Tổ Quốc) - Sau 3 năm đi vào hoạt động, đại dự án trang trại chăn nuôi bò thịt và bò giống của Công ty Bình Hà giờ chỉ là hệ thống chuồng trại bỏ hoang cùng bãi chuối đầy cỏ mọc...

Bê bối tại đại dự án

Năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 1300/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (công ty Bình Hà) làm chủ đầu tư ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.582 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích 2.163ha, quy mô 254.200 con bò/năm.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch rừng sản xuất ở Kỳ Anh, Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã giao cho công ty Bình Hà 819ha đất.

Dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo ra "động lực" thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 1.

Hệ thống chuồng trại bỏ hoang, nhếch nhác.

Trong dự án này, công ty Bình Hà được ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho vay hơn 2.000 tỉ đồng. Đồng thời, BIDV sẽ tiếp tục làm đầu mối đầu tư vốn lưu động cho dự án với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Tại trang trại chăn nuôi bò thịt và bò giống của Công ty Bình Hà đóng tại xã Kỳ Hợp và xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh - một cảnh tiêu điều hoang vắng. Các đồi trồng cỏ cho bò ăn trọc lốc, hệ thống chuồng trại xuống cấp, các khu nuôi nhốt bò vắng tanh, tốc mái, gỉ sét, cỏ dại mọc um tùm...

Đại dự án giờ "biến" thành vườn chuối

Hiện đàn bò của công ty Bình Hà còn lại rất ít, hệ thống chuồng trại đã xây dựng tại xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) và tại xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) để trống, không sản xuất chăn nuôi.

Phần lớn diện tích quy hoạch trồng cỏ chăn nuôi nay đã được công ty này chuyển đổi sang trồng chuối. Điều này là chưa đúng với mục tiêu của dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng, hiện nay tại trang trại chăn nuôi bò ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) chỉ còn lại 1.140 con (806 con bò cái sinh sản, còn lại là bò thịt). Toàn bộ diện tích 678 ha trồng cỏ tại đây đã bị phá dỡ, cày xới đất, chuyển qua trồng chuối.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 2.

Qua kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng, hiện nay tại trang trại chăn nuôi bò ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) chỉ còn lại 1.140 con.

Ông Lê Tư Thanh trú thôn Tân Tiến, xã Cẩm Quan cho biết, năm 2009, gia đình ông bị thu hồi 10ha đất giao cho công ty cao su, nhưng không nhận được bất cứ khoản đền bù nào.

"Khi trồng cao su thua lỗ, vùng đất này lại được chuyển giao cho Công ty Bình Hà chăn nuôi bò. Nhiều hộ dân bị mất trắng đất trong dự án này. Thực ra nhìn bề ngoài đã thấy bê bối rồi, bỏ trồng cỏ sang trồng chuối. Chuồng trại thì bỏ trống, gây ra lãng phí tiền của nhà nước đầu tư", ông Thanh cho hay.

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, dự án Bình Hà được đưa vào xây dựng tại xã từ tháng 4/ 2015. Thời điểm này UBND tỉnh Hà Tĩnh, quyết liệt chỉ đạo giao cho UBND xã Cẩm Quan phải làm công tác giải phóng mặt bằng gấp để đẩy nhanh tiến độ, trong 3 tháng. Nếu không hoàn thành sẽ bị kỷ luật.

Theo ông Trung, năm 2016 quá trình hoạt động của Bình Hà hoạt động tốt. Tuy nhiên  năm 2017 giảm lượng bò và chặt bỏ trồng cỏ chuyển sang trồng chuối.

"Một dự án quá nhiều bất cập và bê bối. Dự án ban đầu đưa ra mục tiêu doanh số lợi nhuận cao nhưng sau ba năm di vào hoạt động không mang lại hiệu quả gì", ông Trung nói.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc và Tổng Giám đốc hai doanh nghiệp về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" 110 tỷ đồng tại Dự án chăn nuôi bò Bình Hà.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm, Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương, Giám đốc Công ty Tân Đại Việt (trụ sở tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Hai lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 355 bộ luật Hình sự. Trong đó đối tượng Lương được cơ quan điều tra cho phép tại ngoại.

Một số hình ảnh tại dự án trang trại chăn nuôi bò thịt và bò giống của Công ty Bình Hà do phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi lại:

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 4.

Toàn cảnh bên trong dự án nghìn tỷ ở Hà Tĩnh.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 5.

Sau 3 năm đi vào hoạt động, dự án 4.500 tỷ chỉ còn lại bãi đất trống và chuồng hoang vắng.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 6.

Trang trại chăn nuôi bò đầu tư hoành tráng nhưng nay "bỏ hoang".

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 7.

Cây cối, cỏ dại mọc um tùm phía trong trang trại bò.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 8.

Hệ thống chuồng trại bỏ hoang, nhếch nhác.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 9.

Phần nước không sử dụng, rêu xanh bao phủ.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 10.

Một số hệ thống trong trang trại dự án đã bị hoen ghỉ.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 11.

Qua kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng, hiện nay tại trang trại chăn nuôi bò ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) chỉ còn lại 1.140 con.

Tan hoang ở “siêu dự án” 4.500 tỷ đồng khiến ông Trần Bắc Hà vướng vòng lao lý - Ảnh 12.

Khu vực trang trại chăn nuôi Bình Hà tại Kỳ Anh.

Phan Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ