• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường bài viết có chất lượng, chiều sâu về các hoạt động của ngành VHTTDL

Văn hoá 31/08/2022 16:45

(Tổ Quốc)-Sáng 31/8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác báo chí, tuyên truyền quý III năm 2022 với các cơ quan báo chí và các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ VHTTDL.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch Tài chính và lãnh đạo các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ.

Tăng cường các bài viết có chất lượng, chiều sâu về các hoạt động ngành VHTTDL - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

Bộ VHTTDL hiện có 6 cơ quan báo chí, trong đó có 2 báo, 1 tạp chí trực thuộc Bộ và 3 tạp chí trực thuộc Tổng cục và tương đương. Cụ thể là Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Tạp chí Du lịch (trực thuộc Tổng cục Du lịch), Tạp chí Thể thao (trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao), Tạp chí Làng Việt (trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam).

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Bùi Trung Kiên cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, các cơ quan báo chí đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của ngành VHTTDL trên phạm vi cả nước.

Trong đó tập trung tuyên truyền, phản ánh những vấn đề quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII; kỳ họp Quốc hội khóa XV; công tác chỉ đạo điều hành kinh tế- xã hội của Chính phủ; Nghị quyết số 11 của Chính phủ và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; thúc đẩy phát triển du lịch; các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia; kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; công tác phòng, chống Covid-19...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu nêu lên những kết quả đã làm được cũng như những việc còn vướng mắc để báo cáo lãnh đạo Bộ hướng xử lý, khắc phục.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa Phan Thanh Nam cho biết, trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ VHTTDL luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát, các đơn vị trong Bộ cũng đã phối hợp nhịp nhàng với Báo Văn Hóa trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của ngành VHTTDL.

Tăng cường các bài viết có chất lượng, chiều sâu về các hoạt động ngành VHTTDL - Ảnh 2.

Phó Tổng biên tập báo Văn hóa Phan Thanh Nam phát biểu

Để công tác thông tin, tuyên truyền cho các hoạt động của ngành đạt hiệu quả hơn, Phó Tổng biên tập Phan Thanh Nam mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Bộ, trong đó có Báo Văn Hoá. Bản thân các cơ quan báo chí của Bộ cũng chủ động hơn trong việc thông tin, lan tỏa sự nghiệp của Bộ, của ngành.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc cho biết, trong thời gian qua, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình luôn nhận được sự quan tâm thông tin của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Báo điện tử Tổ Quốc đã xây dựng tuyến bài Đưa văn hóa trở thành thương hiệu quốc gia nhằm tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa những nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị.

Báo cũng tuyên truyền sâu rộng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật do Bộ VHTTDL chủ trì phục vụ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh- liệt sĩ; Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia; tuyên truyền về ngày thành lập Ngành VHTTDL; các điểm mới của Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi; chuẩn bị sửa đổi Luật phòng chống bao lực gia đình; các tuyến bài về tín hiệu tích cực của ngành Du lịch sau khi mở cửa; gương Người tốt việc tốt...

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cũng bày tỏ mong muốn, các đơn vị của Bộ VHTTDL chủ động phối hợp, thông tin đến các cơ quan báo chí của Bộ, để cơ quan báo chí của Bộ thực sự là đơn vị "dẫn nguồn của các cơ quan khác khi cần thông tin về ngành".


Tăng cường các bài viết có chất lượng, chiều sâu về các hoạt động ngành VHTTDL - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan- Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá công tác thông tin tuyên truyền của Bộ VHTTDL trong thời gian qua đã bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Bộ trưởng và các lãnh đạo Bộ VHTTDL. “Báo chí có đóng góp không nhỏ trong các kết quả nổi bật của Bộ VHTTDL 8 tháng đầu năm 2022. Qua sự phản ánh của các cơ quan báo chí ngành VHTTDL đã cho thấy những nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các lĩnh vực VHTTDL, góp phần vào thành công chung của cả nước”.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn các cơ quan báo chí ngành VHTTDL phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc thông tin, tuyên truyền cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của ngành VHTTDL. Chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan báo chí, Thứ trưởng mong muốn các đơn vị trong Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, Thứ trưởng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ cần tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đã cam kết với Bộ trưởng, đặc biệt là các nội dung tại Thông báo Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai công tác báo chí, tuyên truyền năm 2022 (Thông báo số 61/TB-VP ngày 21/2/2022 của Văn phòng Bộ); tập trung nâng cao chất lượng phóng viên của các báo, tạp chí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số, tạo bước đột phá thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan Bộ nói chung, cơ quan báo, tạp chí của Bộ nói riêng.

Tăng cường các bài viết có chất lượng, chiều sâu về các hoạt động ngành VHTTDL - Ảnh 4.

Toàn cảnh cuộc họp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, các cơ quan báo chí ngành VHTTDL cũng cần xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn phóng viên báo chí viết tin bài, phóng sự truyền hình và đi tác nghiệp tại địa phương nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về Ngành VHTTDL.

Cùng với đó là việc hoàn thành Đề án Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”; đồng thời làm tốt nhiệm vụ tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của ngành, thực hiện hàng năm.

Thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về báo chí; của Bộ VHTTDL, bám sát phương châm của cả nhiệm kỳ “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” với chủ đề công tác năm 2022 là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý IV năm 2022.

Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối VHTTDL của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, phản ánh kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và chỉ đạo của Bộ trưởng về quản lý và phát triển sự nghiệp VHTTDL.

Tuyên truyền đậm nét, tăng cường các bài viết có chất lượng, chiều sâu về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; phục hồi du lịch; thể dục thể thao và gia đình…/.


Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ