• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành trong giải quyết vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em

Văn hoá 11/12/2022 07:20

(Tổ Quốc) - Đó là nội dung của hội thảo vừa được Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Văn phòng dự án Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tổ chức tại TP Huế.

Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em" là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Thông qua hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, góp phần giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực và nguy cơ bị bạo lực, xâm hại trong bối cảnh đất nước đang phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, những vấn đề trên môi trường mạng diễn ra phức tạp và những vấn đề xã hội tiêu cực liên quan khác.

Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành trong giải quyết vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Quang cảnh tại hội thảo - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

Đến tham dự hội thảo lần này có các đại biểu là thành viên CLB giải quyết các vấn đề xã hội các cấp, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ chính quyền, và cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) là những địa bàn đang tham gia thực hiện dự án "Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế" do tổ chức Rồng Xanh tài trợ.

Thông tin tại hội thảo, bà Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian qua, nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027", Hội LHPN các cấp đã phối hợp với các ban ngành thúc đẩy, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ thông qua nhiều chương trình, tập huấn, truyền thông, hội thảo chia sẻ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, lên tiếng trước các hành vi bạo lực, xâm hại; tổ chức tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải quyết đơn thư cho nhiều phụ nữ khó khăn, yếu thế; thành lập nhiều CLB hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, câu lạc bộ bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình….

Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành trong giải quyết vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em - Ảnh 2.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết quả, ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị bạo lực dũng cảm lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực, nhiều ban ngành cùng chung tay hỗ trợ giải quyết, nhiều thủ phạm gây bạo lực đã được các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm, thể hiện tính răn đe của pháp luật.

Một trong những hoạt động nổi bật của Đề án 938, là việc thành lập các CLB tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Trong đó các thành viên là cán bộ tòa án, viện kiểm sát, tư pháp, công an, luật sư, giáo viên, hội phụ nữ, và một số ban ngành liên quan. Đến nay, 100% Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố và 138 xã, phường, thị trấn đã thành lập 147 Câu lạc bộ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em và đã hỗ trợ cho hàng trăm phụ nữ, trẻ em khó khăn, yếu thế.

Tại Hội thảo được tổ chức lần này, các đại biểu đã được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; được cập nhật tình hình phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thực trạng trẻ em lao động sớm trong bối cảnh hiện nay… nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành trong giải quyết vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em - Ảnh 3.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

Đặc biệt, hội thảo đã cùng thảo luận, phân tích các vấn đề để làm sáng tỏ thêm về thực trạng, nguy cơ trẻ em bị xâm hại, di cư lao động sớm hiện nay, đồng thời nêu những thuận lợi, khó khăn, đề xuất những giải pháp nhằm ngăn chặn các vấn đề xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ, trẻ em trong tình hình hiện nay.

Thông qua hội thảo đã khẳng định tầm quan trọng của việc huy động sự tham gia đồng bộ, cùng vào cuộc một cách chủ động, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và nam giới trong việc thực hiện cam kết về một cộng đồng an toàn, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Thế Trung



*Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ