• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Bình: Mua 200 ngàn ma túy để xài, đi tù gần 2 năm

Thời sự 26/10/2017 08:00

(Tổ Quốc)-Bị phát hiện khi đang đi tìm nơi sử dụng số ma túy vừa mua với giá 200 ngàn đồng, Phạm Đức B đã bị bắt giữ và bị Hội đồng xét xử tuyên phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với mức án 1 năm, 6 tháng tù giam. 

 

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bi ̣cáo: Phạm Đức B (sinh ngày 01/8/1974), ở tại thôn K, xã N, huyện V, tỉnh Thái Bình.

 Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 30/6/2017, Phạm Đức B điều khiển xe mô tô hiệu Naori biển số 17H8 - 4264 từ nhà đến khu vực đường P, tổ 48, phường Q, Thành phố T, tỉnh T mục đích mua ma túy để sử dụng cho bản thân. Tại đây, B gặp và mua của một người đàn ông khoảng 40 tuổi không biết tên, địa chỉ 01 gói nhỏ ma túy giá 200.000 đồng. B cất gói ma túy vào túi quần bên phải rồi đi tìm nơi sử dụng. Khi đang đi thì bị tổ công tác công an phường Q, Thành phố T yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Trước sự chứng kiến của người làm chứng là ông Phạm Bá T - SN 1960; Trú quán: SN 57/02, tổ 50, phường Q, Thành phố T và ông Phạm Hải H - SN 1950; Trú quán: SN 03, tổ 38, phường Q, Thành phố T, B đã tự giác lấy từ túi quần bên phải ra giao nộp cho tổ công tác 01 gói nhỏ bên ngoài được gói bằng giấy trắng có dòng kẻ, bên trong có chứa chất bột màu trắng dạng cục, B khai nhận đó là hêroin mua về sử dụng cho bản thân.

Ảnh minh họa

Tổ công tác đã mời người làm chứng và yêu cầu B về trụ sở Công an phường Q, Thành phố Thái Bình tiến hành kiểm tra người và xe 3 nhưng không phát hiện, thu giữ gì. Sau đó, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng, biên bản quản lý phương tiện. Kết quả giám định của Công an Thái Bình cho thấy tang vật thu giữ là ma túy, loại hêroin, có trọng lượng 0,3931 gam.

Cáo trạng ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã truy tố bi ̣cáo Phạm Đức B về tội “Tàng trữ trá i phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ Tại phiên tòa, đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Phạm Đức B về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1- Điều 194; điểm p, khoản 1, khoản 2 - Điều 46; Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; điểm c, khoản 3, Điều 7; khoản 1 - Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Đức B mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Đức B là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quy định quản lý chất gây nghiện của Nhà nước. Ma túy là vật cấm lưu hành, không những làm sa sút về sức khỏe trí tuệ con người mà nó còn làm hủy hoại đạo đức nhân cách con người, là tác nhân lan truyền đại dịch HIV/AIDS, là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác gây ảnh hưởng đến trật tự trị an. Bị cáo đã có hành vi tàng trữ trái phép ma túy mục đích để sử dụng cho bản thân. Vì vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt đươc̣ quy định tại khoản 1 Điều 194 Bô ̣luật Hình sự năm 1999.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, năn hối cải nên đươc̣ hưởng tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra bố bị cáo là ông Phạm Văn Út có huy chương chiến sỹ giải phóng, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 - Điều 46 BLHS.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa đã tuyên án bị cáo Phạm Đức B phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, xử phạt 1 năm 6 tháng tù./.

 

Thảo Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ